SNSD mặc quần quá ngắn: Gợi cảm hay phản cảm?

(GDVN) - Độ dài của những chiếc quần soóc mà 9 cô gái SNSD mặc trong buổi trình diễn tại "Hallyu Dream Concert 2011" đang trở thành đề tài nóng trên mạng.

SNSD bị chỉ trích mặc quần quá ngắn

Vào ngày 3/10, nhóm SNSD đã có mặt và biểu diễn live tại "Hallyu Dream Concert 2011". Màn trình diễn cực ấn tượng và quyến rũ của 9 cô gái đã thu hút đông đảo sự cổ vũ và hào hứng từ các fan.

Tuy nhiên, ngay khi những hình ảnh về màn biểu diễn của SNSD được đăng tải lên mạng, những chiếc quần với độ dài... cực ngắn ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán và tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn.

Nhiều cư dân mạng đưa ra những lời nhận xét tiêu cực: "Chẳng phải những chiếc quần đó quá ngắn sao? Nó hoàn toàn không phù hợp chút nào"!, "Trông chúng như là quần lót vậy... thật đáng xấu hổ", hay "Tôi gần như nhìn thấy hết mông của họ".

Những người khác ủng hộ lại cho rằng: "Không ai có thể bằng được họ cả... Đối với tôi họ rất hấp dẫn", "Quần ngắn như vậy là bình thường mà", hay "Thật đáng ghen tỵ khi chân của họ đều rất dài".

Bầu chọn SNSD mặc quần soóc ngắn, theo bạn?

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/giai-tri/snsd-mac-quan-qua-ngan-goi-cam-hay-phan-cam/61511.gd