Smartphone màn hình vô cực - Samsung lĩnh ấn tiên phong

Kể từ khi trở nên phổ biến, tư duy thiết kế smartphone trở nên táo bạo và độc đáo hơn, song hành cùng dòng chảy của ngôn ngữ thời trang. Sau màn hình phẳng và màn hình cong, màn hình vô cực được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc cách mạng mới. Ở đó, Samsung một lần nữa lại là nhà sản xuất lĩnh ấn tiên phong.

Màn hình vô cực - Hướng đi mới cho thiết kế của smartphone tương lai

Xu hướng thiết kế tối giản theo phong cách vô cực đang trở thành trào lưu mới. Ý tưởng này bắt nguồn từ Bali (Indonesia), nơi nổi tiếng với những cánh đồng lúa ngút ngàn trải dài đến tận chân trời có tên gọi "sawah". Khái niệm vô cực tưởng chừng còn rất mới mẻ, nhưng đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều năm gần đây, từ kiến trúc nội thất cho đến thiết kế đồng hồ hay xe hơi hạng sang.

Triết lý vô cực hiện hữu bên trong những thứ rất nổi tiếng, sang trọng và cực kỳ tinh tế.

Lấy ví dụ, bể bơi "vô cực" (Infinity Pool) là cụm từ quá đỗi quen thuộc, nhất là khi nhắc đến hồ bơi ngoài trời của những khách sạn sang trọng, nổi tiếng như Marina Bay Sands (Singapore). Thay vì bị giới hạn với bốn bên thành bể, người bơi có cảm giác như thể đang thỏa sức vùng vẫy ngoài đại dương, xung quanh là hình ảnh hồ nước kéo dài tới tận chân trời.

Nói đến vô cực, không thể không nhắc đến những chiếc đồng hồ xa xỉ hay xe hơi hạng sạng. Nổi bật trong đó là Jaquet Droz, thương hiệu nổi tiếng với những sản phẩm có mặt đồng hồ được phác họa hình số 8, vốn là biểu tượng của vô cực.

Vì lẽ đó, smartphone không thể nằm ngoài xu hướng này, bởi từ lâu, điện thoại thông minh không còn là một sản phẩm nghe gọi thông thường mà dần chuyển mình trở thành phụ kiện thời trang đúng nghĩa. Có lẽ, thời điểm này là giai đoạn thích hợp để áp dụng thiết kế vô cực lên thiết bị di động.

Bí ẩn đằng sau smartphone "vô cực" của Samsung

Bên cạnh xu hướng tối giản, thiết kế vô cực sẽ trở thành chuẩn mực mới cho smartphone tương lai.

Ý tưởng về một chiếc điện thoại thông minh có thiết kế vô cực không còn quá xa lạ. Người dùng đã có thể dễ dàng bắt gặp cảm hứng sáng tạo này qua những bản vẽ trên giấy, hoặc thậm chí là trên phim ảnh - khi mà công nghệ trong tương lai đã phát triển vượt bậc. Trong suy nghĩ của nhiều người, một thiết bị có kích thước mỏng là chưa đủ. Nó cũng cần phải gọn gàng trong lòng bàn tay, đồng thời không còn bị giới hạn bởi nút Home hay viền màn hình đen, dày như hiện nay. Những gì khách hàng muốn là sự hoàn hảo không tì vết, hay nói tóm gọn lại là một màn hình vô cực.

Và Samsung, nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới hiện nay sẽ trở thành người hiện thực hóa giấc mơ đó. Hãng đang sở hữu đầy đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", bởi bí mật đằng sau màn hình vô cực (Infinity Display) chính là công nghệ Super AMOLED. Kích thước tấm nền mỏng, chất lượng hiển thị cao và độ bền bỉ theo thời gian được minh chứng rõ nét qua thành công của bộ đôi Galaxy S7/S7 edge mới đây.

Đặc biệt, trải nghiệm vô cực sẽ không trở nên hoàn hảo nếu thiếu đi màn hình cong. Nếu chỉ dừng lại ở màn hình không viền, người dùng vẫn còn bị giới hạn bởi phần khung kim loại bao quanh máy. Khi đó, thao tác vuốt, lướt hoặc cầm, nắm trong lòng bàn tay vẫn bị cấn, hay nói đúng hơn là chỉ gói gọn trong một không gian hiển thị giới hạn trước mắt. Ngoài ra, màn hình vô cực hứa hẹn nâng cao trải nghiệm hiển thị hình ảnh trên smartphone, bởi nội dung được trình chiếu trong một không gian hoàn toàn không bị giới hạn.

Dựa vào những hình ảnh rò rỉ gần đây, giới công nghệ không khỏi hào hứng trước viễn cảnh chiếc smartphone trong mơ nay đã trở thành sự thật.

Trong quá khứ, Samsung là người khai phá nên nhiều xu hướng mới cho smartphone. Galaxy S7 edge ra mắt vào năm ngoái được chuyên trang Pocket-Lint gọi là "smartphone đến từ tương lai". Và trong ngày 29/3 tới đây, nhiều khả năng sẽ có ít nhất một chiếc điện thoại trong mơ nữa đến từ Samsung.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/smartphone-man-hinh-vo-cuc-samsung-linh-an-tien-phong-c41a510066.html