Smalling nẹp chân dạo phố, Mourinho lo tái mặt

Sau khi trở về Manchester từ ĐT Anh, trung vệ Chris Smalling đã xuất hiện với cái chân bị nẹp. Điều này khiến HLV Jose Mourinho và CĐV Quỷ đỏ lo tái mặt.

Chris Smalling bị chấn thương sau trận giao hữu gặp tuyển Đức

Sau trận giao hữu với tuyển Đức, Chris Smalling đã phải sớm rời doanh trại ĐT Anh để trở về Manchester điều trị chấn thương. Hiện chưa có thông tin xác định mức độ nghiêm trọng của trung vệ M.U nhưng CĐV Quỷ đỏ và HLV Jose Mourinho đang cảm thấy "đau lòng" khi chứng kiến hình ảnh mới đây của trung vệ 27 tuổi này.

Cụ thể, ngày hôm qua, giới săn tin đã phát hiện Chris Smalling phải mang theo nẹp chân đi trên đường phố Manchester cùng cô bạn gái Sam Cooke. Điều này có nghĩa, việc trung vệ người Anh dính chấn thương phải trở về là "có thật". Thậm chí, với tình hình này, khả năng Smalling sẽ không kịp bình phục để tham dự trận chiến với West Brom vào cuối tuần này.

Chris Smalling phải nẹp chân dạo phố

Trước đó, cũng một hậu vệ khác phải trở về từ ĐT Anh vì chấn thương là Phil Jones khi anh bị rạn xương bàn chân trong buổi tập đầu tiên cùng "Tam sư" và va chạm với...chính Smalling. Như vậy, nhiều khả năng ở trận gặp West Brom tới, M.U sẽ mất hàng loạt trụ cột như Herrera, Ibrahimovic (treo giò), Rooney, Phil Jones, Smalling chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Paul Pogba còn bỏ ngỏ sau chấn thương gặp phải ở trận gặp Rostov.

Trong trường hợp Smalling dính chấn thương nặng và phải nghỉ khoảng 1 tháng thì đó thực sự là "vận đen" đến với chiến lược gia người Bồ Đào Nha và Quỷ đỏ, bởi phía trước họ là một lịch thi đấu phải nói là "hành xác" trong tháng 4 với 9 trận trong vòng 29 ngày, trong khi HLV Mourinho chỉ còn 2 trung vệ thực thụ là Eric Bailly và Marcos Rojo, bên cạnh cầu thủ đa năng Daley Blind và hậu vệ trẻ Axel Tuanzebe.

Trong khi đó, vấn đề thể lực của Rojo cũng là một dấu hỏi lớn. Trung vệ đa năng này có hành trình rất dài khi trở về Nam Mỹ tham dự 2 trận vòng loại World Cup 2018 cùng ĐT Argentina và phải thứ 6 tuần tới mới hội quân ở CLB. Còn nhớ, giữa tuần trước, anh từng phải ăn chuối ngay trong lúc thi đấu với Rostov để tránh kiệt sức. Trong khi đó, tâm lý của Daley Blind chắc chắn đang không tốt sau thất bại đáng tiếc cùng ĐT Hà Lan khiến cha của anh là HLV Danny Blind bị sa thải.

Theo lịch, Man Utd sẽ phải đá liên tiếp 9 trận đấu trong tháng 4, trong đó có 2 trận quan trọng ở vòng tứ kết Europa League. Đây được xem là tháng quyết định cho mục tiêu giành vé dự Champions League của thầy trò Jose Mourinho.

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/smalling-nep-chan-dao-pho-mourinho-lo-tai-mat-171-234015.html