Slovenia vs Anh: 'Tam Sư' xếp... bét bảng Premier League

Thống kê cho thấy hiệu suất ghi bàn của tuyển Anh hiện kém cỏi hơn cả các đội bóng ở đáy BXH Premier League mùa này như Sunderland, Stoke hay West Ham.

[mecloud]eJosL26Itc[/mecloud]

“Tam Sư” đang gặp rất nhiều rắc rối vào lúc này. Họ thiếu HLV trưởng, thiếu sự ủng hộ của người hâm mộ và cũng thiếu giải pháp cho sự rút lui của Wayne Rooney.

Rooney sẽ phải chầu rìa trận gặp Slovenia

Một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề trên là sự yếu kém trong khả năng dứt điểm. Ở chiến thắng Malta hôm thứ Bảy tuần trước, các học trò của HLV Gareth Southgate tung ra tổng cộng 20 cú sút về phía khung thành đối phương (10 trúng đích) và chỉ 2 trong số đó dẫn đến bàn thắng. Có lẽ, không cần phải nhắc lại Malta là đối thủ cỡ nào.

Trong 2 trận đấu với Slovakia kể từ mùa Hè, tuyển Anh tung ra 48 cú sút, chỉ 10 trúng khung thành và ghi đúng 1 bàn.

Rõ ràng những cái tên như Rooney, Watcott, Lingard hay Sturridge (dù ghi 1 bàn) phải cảm thấy xấu hổ khi không thể tỏa sáng ở một thế trận áp đảo hoàn toàn (đội chủ sân Wembley cầm bóng tới 80%).

Nói tới sức ỳ ở hàng công, không thể không nhắc đến Rooney. Đội trưởng của tuyển Anh chỉ ghi được 1 bàn sau 12 trận gần nhất cho cả CLB lẫn ĐTQG. Thủ quân 31 tuổi này còn phải ngồi dự bị 3 trận liền tại Man Utd trước khi lên tuyển và đêm nay chắc chắn anh sẽ làm khán giả.

"Tam Sư" sút kém hơn cả 20 đội đang chơi tại Premier League mùa này

Như thế, tổng cộng sau 4 trận gần đây, “Tam Sư” ghi vỏn vẹn 4 bàn dù tung ra tới 87 cú sút về phía Malta, Slovakia (2 trận) và Iceland. Như vậy tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng (số cú sút dẫn đến 1 bàn thắng) của họ chỉ là 4,6%.

Hay nói cách khác tuyển Anh phải dứt điểm 22 lần thì các CĐV mới một lần được ăn mừng.

Chỉ số này tệ hại đến nỗi khiến đội tuyển của xứ sương mù đứng đội sổ nếu như nhét "Tam sư" vào Premier League. Đây rõ ràng là nghịch lý chua chát bởi “Tam Sư” sở hữu vô số các trụ cột của những đại gia hàng đầu như Man City, Man Utd, Arsenal, Liverpool hay Tottenham.

Thực ra đây không phải là điều gì mới mẻ với đội tuyển Anh. Tới EURO hay World Cup, họ mang theo những chân sút lừng danh của giải Ngoại hạng nhưng luôn gây thất vọng lớn.

Ví dụ ở kỳ EURO 2016 vừa qua, bộ đôi “song sát” Kane - Vardy ghi hơn 50 bàn trong chiến dịch 2015-16 nhưng lại tắt ngúm trên đất Pháp (Vardy có 1 bàn).

Ở giải đấu lớn trước nữa, World Cup 2014, các tiền đạo của "Tam Sư" ghi đúng 1 bàn tại Brazil nên dễ hiểu khi họ bị loại ngay từ vòng bảng. Giờ thì tiền đạo được coi là xuất sắc nhất của tuyển Anh, Harry Kane đang dính chấn thương nên vắng mặt. Nhưng cũng thật khó có thể nói rằng đó là cái cớ khiến nanh vuốt "Tam sư" cùn đến thế.

Nhật Minh
Nguồn: Webthethao

Video đang được xem nhiều: [mecloud]AritTSxoYd[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/slovenia-vs-anh-tam-su-xep-bet-bang-premier-league-a165455.html