Sir Alex ra mặt bênh vực 'cựu thù' Wenger

Từng là đối thủ không đội trời chung khi còn dẫn dắt M.U nhưng Sir Alex vẫn lên tiếng bênh vực đồng nghiệp Wenger trước sự chỉ trích từ các fan hâm mộ Arsenal.

Trong kỷ nguyên Premier League, Sir Alex Ferguson và HLV Arsene Wenger không ít lần trải qua những màn đấu khẩu nảy lửa khi M.U và Arsenal là những đối thủ lớn của nhau. Dù vậy mối quan hệ của hai HLV lão làng này đã được cải thiện nhiều trong những năm cuối cùng Sir Alex còn tại vị. Bởi thế mà sau khi giải nghệ đến nay cựu thuyền trưởng người Scotland vẫn luôn dành sự tôn trọng cho kình địch một thời Arsenal.

Sir Alex tỏ ra thông cảm với Wenger.

Mùa giải này Pháo thủ từng được nhìn nhận là ứng viên số một cho chức vô địch nhưng rồi vào những thời điểm quyết định họ lại đánh mất mình và chỉ có vị trí thứ 2 chung cuộc ở Premier League. Điều này chẳng thể khiến các fan hâm mộ Arsenal hài lòng. Sức ép mà Wenger phải nhận là rất lớn. Rất nhiều fan hâm mộ đã kêu gọi ban lãnh đạo Arsenal sa thải ông thầy người Pháp và tìm kiếm một ứng viên giàu khát vọng hơn để đưa đội bóng đến ngôi vô địch.

Thế nhưng mới đây Sir Alex Ferguson đã đăng đàn bảo vệ người đồng nghiệp cũ khi cho rằng người Wenger không đáng phải nhận những lời chỉ trích suốt thời gian qua. “Đó là một HLV tuyệt vời. Wenger đang phải nhận quá nhiều chỉ trích nhưng tôi ngưỡng mộ với ý chí sắt đá, không hề bị chi phối bởi dư luận của ông ấy. Wenger vẫn trung thành với những gì ông ấy tin tưởng. Và tôi nghĩ rằng những người làm được điều đó thực sự là những người phi thường. Các bạn luôn nói về sự ổn định, và tôi thấy Wenger đâu có thay đổi cách mà đội bóng của ông ấy nhập cuộc?”

Nhà cầm quân đại tài người Scotland cũng không tiếc lời ca ngợi tài nhìn người của Wenger cũng như lối chơi tấn công hoa mỹ của Arsenal với dấu ấn đậm nét được tạo ra bởi “giáo sư”. “Wenger được thừa hưởng một tập thể tuyệt vời với những cá nhân nổi bật như Steve Bould, Martin Keown hay Tony Adams, những chiến binh thực sự. Tuy nhiên, đội bóng mà ông ấy nắm trong tay chỉ trở nên đáng sợ hơn khi Wenger đưa về Thierry Henry, Robert Pires, Emmanuel Petit và Sylvain Wiltord. Wenger chưa bao giờ thay đổi triết lý bóng đá của ông ấy. Cách chơi tấn công của Arsenal luôn chú trọng vào những đường chọc khe chết người cho những cầu thủ tốc độ băng lên cũng như hướng đến tiền đạo”.

Arsenal của HLV Wenger đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho kỳ chuyển nhượng hè 2016 khi nhanh chóng chiêu mộ thành công tiền vệ xuất sắc nhất Bundesliga mùa giải vừa qua Granit Xhaka theo bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng. Đây là sự bổ sung cần thiết cho tham vọng đăng quang mùa tới của Pháo thủ. Tất nhiên họ vẫn sẽ chưa dừng lại khi nhiều mục tiêu khác tiếp tục được ban lãnh đạo đội bóng này liên hệ.

MH

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thuong-hon-2-ty-dong-cho-cac-xa-thu-gianh-hcv-olympic-2016-a242707.html