Sinh viên vượt núi gùi quà về bản Mông ngày giáp tết

Điểm đến của đội thiện nguyện Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam là bản Đống Dưới xã Tây Sơn huyện Kỳ Sơn, điểm dân cư khó khăn bậc nhất ở miền tây Nghệ An. 110 suất quà đã được các bạn sinh viên trao cho người nghèo và trẻ em nơi đây.

Đội thiện nguyện của Ban liên lạc Hội Đồng hương Nghệ An Học viên Nông Nghiệp Việt Nam đã vượt chặng đường hơn 600km từ Hà Nội về huyện Kỳ Sơn. Sau đó, đoàn sinh viên gồm 18 thành viên này phải mất 2 giờ đồng hồ để di chuyển lên bản Đống Dưới. Hầu hết thành viên của đội đều là những sinh viên năm thứ 2, 3 nhưng đã tham gia khá nhiều hoạt động thiện nguyện ở địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh. Ảnh: Hữu Vi

Bản Đống Dưới, nơi dừng chân của đoàn thiện nguyện là địa bàn cư trú của người Mông với gần 50 hộ dân. Địa bàn có một điểm trường mầm non và một điểm tiểu học. 100% dân bản là người nghèo. Ảnh: Hữu Vi.

110 suất quà đã được trao cho học sinh và người nghèo tại bản Đống Dưới. Để có những suất quà này, ngoài việc vận động quyên góp, các bạn sinh viên Học viện Nông Nghiệp còn gây quỹ bằng cách bán bánh gai và một số nông sản sạch. Ảnh: Hữu Vi

Bạn Lê Khắc Danh, thành viên đoàn thiện nguyện chia sẻ: Chuyến đi không chỉ mang hơi ấm đến với người vùng khó mà các bạn trẻ cũng học được nhiều điều từ chính những nơi gian khó này. Ảnh: Hữu Vi

Rất khó thống kê các hoạt động thiện nguyện hướng về miền tây Nghệ An dịp Tết Đinh Dậu này. Chỉ biết từ những món quà tuy không lớn, nhưng phần nào san sẻ những gánh nặng khó khăn cho đồng bào nghèo vùng cao, giúp đồng bào có một cái tết ấm áp hơn. Ảnh: Hữu Vi.

Hữu Vi

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/mien-tay-nghe-an/201701/sinh-vien-vuot-nui-gui-qua-ve-ban-mong-ngay-giap-tet-2775638/