Sinh viên Việt Nam và quốc tế hiến kế cho TP.HCM xây dựng đô thị thông minh

Những giải pháp này sẽ được chuyển đến các ban ngành liên quan tại TP.HCM tham khảo.

Sinh viên đang trình bày tham luận về chủ đề đô thị thông minh.

Tối 24/06, Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế (ISSF) lần thứ 2 đã chính thức khép lại. Sau 4 ngày diễn ra sự kiện, các sinh viên Việt Nam cũng như quốc tế đã chia sẻ nhiều báo cáo khoa học, tham gia các hoạt động nghiên cứu, tham quan các cơ sở khoa học và công nghệ tại TP.HCM.

Bàn cách xây dựng đô thị thông minh là vấn đề được nhiều bạn sinh viên quan tâm tại ISSF năm nay.

Có 5 chủ đề chính được sinh viên thảo luận là: Cuộc cách mạng công nghiệp lần 4; Mô hình, ý tưởng về đô thị thông minh; Những công nghệ nền tảng, phần mềm sáng tạo xây dựng đô thị thông minh; Các dịch vụ của đô thị thông minh; Vai trò người dân trong đô thị thông minh.

Tại từng chủ đề, các đại biểu đã chia sẻ các mô hình ý tưởng về xây dựng thành phố thông minh trên thế giới và tại đất nước mình.

Nhóm sinh viên Itakura Naoki, Hikari Yoshida, Shigeru Tanaka (ĐH Meij, Nhật Bản) đã trình bày tham luận với chủ đề “Kiểu mẫu của thành phố thông minh có khả năng phục hồi nhanh của Nhật Bản”.

Các sinh viên quốc tế còn giới thiệu các công nghệ phần mềm, giải pháp sáng tạo về công nghệ thông tin góp phần xây dựng thành phố thông minh.

Chủ đề này được thể hiện bằng tham luận, “những công nghệ cơ bản và các ứng dụng thông minh phục vụ hiệu quả cho thành phố thông minh” của sinh viên Nutchanun Jaturawattana (ĐH Mahidol, Thái Lan)...

Tại ISSF nhiều đề xuất giải pháp phát triển các dịch vụ ưu tiên trong việc xây dựng thành phố thông minh, tập trung vào các dịch vụ: chính quyền điện tử, giao thông thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh, an toàn xã hội cũng được các sinh viên thảo luận sôi nổi.

Ngoài ra, các sinh viên còn đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, văn hóa ứng xử của người dân về thành phố thông minh.

ISSF là cơ hội để sinh viên Việt Nam chia sẻ tri thức, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học với các sinh viên quốc tế.

Anh Lâm Đình Thắng – Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM cho biết, điểm nhấn của diễn đàn năm nay đó chính là chủ đề liên quan tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xây dựng thành phố thông minh. Đây là một chủ trương mới của thành phố và là một xu hướng phát triển của khoa học công nghệ và xã hội trong thời gian tới.

“Chúng tôi mong muốn qua diễn đàn này sẽ giúp các bạn sinh viên nhận thức được sự phát triển của xã hội, từ đó có hướng trang bị kiến thức để sau này tốt nghiệp có thể hòa nhập thành công với thị trường lao động”- anh Thắng nói.

Sau khi kết thúc diễn đàn, Ban tổ chức sẽ sử dụng những tham luận đó để tiếp tục nghiên cứu trong tương lai và chuyển các bài tham luận đó đến với các sở ngành có liên quan để tham khảo.

Hà Thế An

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/sinh-vien-viet-nam-va-quoc-te-hien-ke-cho-tphcm-xay-dung-do-thi-thong-minh-c7a542016.html