Sinh viên quốc tế hào hứng trải nghiệm hương vị Tết Việt

Sinh viên đến từ 17 quốc gia đang học tập và sinh sống tại Việt Nam tỏ ra rất hứng thú khi hòa mình vào không khí Tết Việt trong "Gặp gỡ Việt Nam".

Chiều 15/1/2017, tại trường ĐH Hà Nội, lần đầu tiên, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” dành cho du học sinh nước ngoài nhân dịp Tết nguyên đán. Chương trình có sự tham dự của 252 đại biểu là sinh viên nước ngoài đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ đang học tập, sinh sống tại Việt Nam. Ngoài ra chương trình cũng có sự góp mặt của gần 200 sinh viên Việt Nam đến từ nhiều trường đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Ngoại giao, Đại học Công đoàn…

Trong khuôn khổ chương trình, các bạn sinh viên Việt Nam và du học sinh nước ngoài có cơ hội được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng trong Tết cổ truyền của người Việt. Hoạt động gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, viết chữ thư pháp, cùng nhiều trò chơi dân gian như kéo co, đập niêu, nặn tò he cũng được tái hiện trong chương trình. Hầu hết các sinh viên quốc tế đều tỏ ra rất hào hứng với các hoạt động này.

Kateryna, sinh viên Đại học Hà Nội, đến từ Liên bang Nga cho biết: “Tôi rất vui khi được tham gia chương trình này. Qua chương trình Gặp gỡ Việt Nam chúng tôi có cơ hội được tham gia vào các hoạt động vui Tết như gói bánh chưng, nặn tò he để hiểu hơn về hương vị Tết của người Việt Nam. Chúng tôi đến từ các quốc gia, mang quốc tịch khác nhau, nhưng trong ngày hôm nay, tôi có cảm giác mọi sự khác biệt đó đều được xóa nhòa”.

Kateryna du học sinh người Nga đại diện du học sinh tại Việt Nam bày tỏ sự vui mừng khi tham gia chương trình.

Gabriel du học sinh Brazil đã đến Việt Nam được 4 tháng và hiện đang theo học tại Đại học Hà Nội vui vẻ cho biết: “Năm nay sẽ là năm đầu tiên tôi ăn Tết tại Việt Nam. Cảm giác rất hồi hộp, nhưng chưa thể hình dung ra Tết tại Việt Nam như thế nào. Chương trình này phần nào giúp tôi hiểu hơn về Tết cổ truyền của Việt Nam. Tôi thấy bánh chưng rất ngon, trò đập niêu, bắt vịt thực sự rất vui , tôi hoàn toàn bị hấp dẫn bởi ở Brazil không có những món ăn hay trò chơi như thế này”.

Sinh sống và học tập ở Việt Nam được 5 năm, Vilaysag Phadavouvong, du học sinh Lào, hiện đang là sinh viên Học viện Ngoại giao cho biết: “Những năm trước, Tết tôi đều ở trong ký túc xá, nên chưa có cơ hội trải nghiệm Tết của người Việt. Chương trình này giúp các du học sinh hiểu hơn về văn hóa Việt Nam. Qua đó tôi thấy Tết của người Lào và người Việt có khá nhiều điểm giống nhau, mọi người thường đi lễ chùa, trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Nhưng ở Lào, Tết thường ăn xôi và lạp, chứ không có bánh chưng như Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được gói bánh chưng và học cách bày mâm ngũ quả”.

Các trò chơi dân gian thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên Việt Nam và nước ngoài.

Không chỉ du học sinh nước ngoài hào hứng tham gia chương trình, nhiều sinh viên Việt Nam cũng hứng khởi không kém. Phan Đình Việt Anh, sinh viên khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao cho rằng đây là cơ hội tốt để sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Việt Nam có cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Nguyễn Thị Hương Giang, sinh viên Khoa Quốc tế học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cho rằng: “Hiện nay giới trẻ bị thu hút quá nhiều từ mạng xã hội, Smartphone, bởi vậy rất nhiều người trẻ không hiểu rõ về Tết cổ truyền của dân tộc. Em nghĩ đây là cơ hội cho sinh viên Việt Nam hiểu sâu sắc hơn về văn hóa của chính nước mình, đồng thời cũng là dịp để quảng bá văn hóa Việt Nam đến đông đảo bạn bè quốc tế”.

Về phía ban tổ chức, chị Chu Hồng Minh, Phó chủ tịch thường trực Hội sinh viên thành phố Hà Nội mong muốn, thông qua các hoạt động thực tế, du học sinh có thể hiểu hơn về văn hóa Việt Nam. Đồng thời thắt chặt tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên các nước trên thế giới./.

CTV Nguyễn Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/sinh-vien-quoc-te-hao-hung-trai-nghiem-huong-vi-tet-viet-586430.vov