Sinh viên năm cuối bị hất văng khỏi cầu Thanh Trì

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 20h30 ngày 4/11, chiếc xe ô tô 7 chỗ đang đi bất ngờ mất lái, lấn sang làn xe máy, ép người điều khiển xe máy văng khỏi cầu dẫn đến tử vong.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe ôtô Innova mang biển kiểm soát 30A-394.46 di chuyển theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh, khi đến giữa cầu Thanh Trì đã bất ngờ đâm lệch sang làn xe máy.

Đúng thời điểm này, nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Honda Wave S biển kiểm soát 17 FA-9830 đi tới đã bị xe ô tô ép chặt vào thành cầu, khiến nam thanh niên bị hất ngã xuống phía dưới từ độ cao hơn chục mét.

Hiện trường vụ tai nạn

Lực lượng Công an phường và Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nạn nhân được xác định là Trần Tuấn A.(21 tuổi, quê xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) là sinh viên năm cuối của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Giấy tờ đăng ký xe máy mang tên Vũ Văn L (trú tại Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình).

Tại hiện trường, đầu xe ô tô bị hư hỏng nặng, bung túi khí. Chiếc xe máy bị ép sát thành cầu đuôi xe dựng đứng lên trời.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

T.T

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-thong/sinh-vien-nam-cuoi-bi-hat-vang-khoi-cau-thanh-tri-182574.html