Sinh viên đâm chết bạn học lãnh 17 năm tù

Ngày 15/4, TAND TP HCM xét xử lưu động tại quận 3, tuyên phạt Nguyễn Minh Quân (21 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) mức án 17 năm tù về tội “giết người”.

Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 138 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Quân và Đặng Thanh Phước cùng là sinh viên lớp cao đẳng nghề quản trị 12A, trường CĐ giao thông vận tải TP HCM (trụ sở nằm trên đường Lý Chính Thắng, quận 3, TP HCM).

Chiều 25/12/2012, trong giờ nghỉ giải lao giữa hai tiết học, Phước dùng chai nước bằng nhựa đánh vào đầu Quân đùa giỡn. Quân tức giận nên lấy dép đánh trả vào mặt Phước. Sau đó thì hai bên lao vào đánh nhau nhưng được các sinh viên trong lớp can ngăn.

Chuyện tưởng đã kết thúc nhưng sau đó Phước điện thoại cho anh họ là Võ Minh Lục đang học tại trường ĐH kỹ thuật công nghệ TP HCM kể lại sự việc. Sau đó, Phước xin phép thầy về trước rồi điều khiển xe máy xuống Bình Thạnh chở Lục quay lại trường để chờ Quân. Lúc này, biết sắp có chuyện xảy ra nên Quân nhắn tin nhờ bạn gái đem dao đến trường giùm và hẹn sau khi tan học cả hai sẽ về quê. Sau khi bạn gái đem dao đến, Quân xuống lấy và giấu trong cuốn sách mang lên lớp học, cất vào trong cặp.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Quân cùng các bạn trong lớp học xong ra cổng trường về thì thấy Phước và Lục đang đứng chờ bên ngoài. Quân không dám đi tiếp nên những người bạn đến gặp Phước “bỏ qua và đi về đi” nhưng cả hai không chấp nhận.

Thấy vậy, Quân liền lấy dao ra bước về phía Lục thì hai người này bỏ chạy. Dù vậy, Quân vẫn cầm dao theo đuổi đâm Lục làm người này tử vong. Sau khi gây án, Quân bị bảo vệ trường bắt giữ giao cho Công an xử lý

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2014/4/228422.cand