Sinh viên Đại học Đại Nam tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn TNCS HCM, thầy và trò trường ĐH Đại Nam tiến hành các chuỗi hoạt động nhằm tuyên truyền bảo vệ môi trường

Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam Phan Trọng Phúc phát biểu tại chương trình

Hôm nay (23/3), Ban lãnh đạo trường Đại học Đại Nam đã tiến hành tổ chức chỗi hoạt động với chủ đề mang tên “ Đối mặt thiên tai – tiết kiệm nước và năng lượng vì sự sống ngày mai”

Chương trình hoạt động có sự tham gia của hơn 1000 sinh viên và Ban Giám hiệu nhà trường

Tại Lễ phát động chương trình, PGS. TS. Phan Trọng Phúc, Hiệu trường nhà trường cho biết, hiện nay thế giới đang phải đối mặt với những diễn biến khó lường của khí hậu, môi trường ,với sự gia tăng một cách đột ngột của các hiện tượng thiên tai. Đặc biệt, tại Việt Nam, sự xuất hiện liên tục của các hiện tượng xấu như El nino, các nguồn nước sạch đang dần cạn kiệt và đặt biệt sự gia tăng xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang trực tiếp ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và chất lượng sống của người dân Việt Nam.

Màn nhảy Flash mob cùng bài hát Earh Song

Ông Phúc cũng cho biết, phần lớn nguyên nhân của các hiện tượng kể trên bắt nguồn từ các hoạt động của con người, bao gồm: chặt phá rừng, khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi, không có quy hoạch. Các hoạt động công nghiệp sinh ra các chất thải ra bầu không khí, các con sông, khiến cho hệ sinh thái đa dạng của Việt Nam bị phá hủy, đồng thời gây ra các căn bệnh nghiêm trọng đối với người dân Việt Nam. Sự tắc trách và lãng phí của con người đang đe dọa cuộc sống và sinh hoạt và sản xuất của hàng triệu người trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Khẩu hiệu "Vì sự sống ngày mai" được các em sinh viên giơ cao

Để giải quyết những vấn đề trên, việc nâng cao nhận thức và hiểu biết cho người đân đặc biệt, đặc biệt là đối với giới với trẻ là vô cùng quan trọng. Hiểu được sự cấp bách của việc tuyên truyền ý thức. trường Đại học Đại Nam đã tiến hành tổ chức chương trình, chuỗi hoạt động với sự tham gia của các em sinh viên nhà trường nhằm nâng cao hiểu biết của các em về các hiện tượng thiên tai, bảo vệ các nguồn tài nguyên quý giá như nước và năng lượng vì sự sống tương tai.

Các chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình bao gồm: Kéo co, nhảy Flashmob, quyên góp gây quỹ và các trò chơi khác

Tại buổi hoạt động, hơn 1000 sinh viên trường Đại Nam đã thực hiện các hoạt động giải trí kết hợp với giáo dục tuyên truyền. Đặc biệt trong đó có tổ chức xếp hình tái hiện lại sự nguy hiểm của lũ lụt thiên tai đối với thiên nhiên và cuộc sống con người.các trò chơi dân gian như, kéo co, xách nước vượt trướng ngại vật.

Hà Vũ

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/sinh-vien-dai-hoc-dai-nam-tham-gia-tuyen-truyen-bao-ve-moi-truong-d23277.html