Sinh năm 2000, mới 16 tuổi, những cầu thủ này sắp ra mắt Premier League

Mùa giải trước, Jonathan Leko sinh năm 1999 của West Brom trở thành cầu thủ trẻ đầu tiên được hiện diện trong đội hình 1. Bước sang mùa này, rất nhiều ứng cử viên là sao tuổi teen đang đứng trước cơ hội tương tự.

Kane Wilson, West Brom (sinh ngày 11/3/2000)

Hậu vệ của West Brom đã góp mặt trong đội hình khi vào thay người ở League Cup và có vẻ như là ứng cử viên hàng đầu cho cầu thủ sinh năm 2000 được đưa lên đội một tại Premier League.

Là tuyển thủ U17 Anh, Wilson được HLV Tony Pulis đưa vào đội hình tham dự kỳ tập huấn trước mùa giải. Wilson sẽ có cơ hội ở vị trí hậu vệ trái, mặc dù có khả năng đá hậu vệ phải và tiền vệ.

Jadon Sancho, Man City (25/3/2000)

Một trong những gương mặt triển vọng nhất để được lên đội hình một của Man City sau khi đưa về từ Watford hồi tháng 3/2015, Sancho hiện là một trong những tài năng thú vị nhất trong hàng ngũ thanh thiếu niên Anh. Tiền đạo này đã ghi 4 bàn thắng trong 6 trận đấu cho đội trẻ Man City tại giải U-18 Premier League và cũng có 3 bàn cho đội U-17 Anh.

Trong khi Man City miễn cưỡng sử dụng Sancho quá sớm, chắc chắn tài năng này là mối quan tâm của Pep Guardiola.

Angel Gomes, Man United (31/8/2000)

Cuộc sống đã trở nên khó khăn tại học viện của Man United trong những năm gần đây do sự đầu tư đáng kể của người hàng xóm cùng thành phố. "Quỷ đỏ" chỉ có 8 tuyển thủ đại diện cho các cấp độ từ U-16 đến U-21 ở mùa giải năm ngoái, trong khi Chelsea là 27, Man City 23 và Tottenham 18.

Tuy nhiên, cầu thủ sinh ra tại London - Gomes đã làm sống lại hy vọng và lạc quan tại Carrington. Gomes có khả năng kiểm soát bóng, cung cấp mối đe dọa khung thành từ vị trí số 10 và đã ghi 5 bàn trong 2 tháng đầu tiên khi là một học viên. Cơ hội cho Gomes sẽ tiến triển đáng kể sau trường hợp của Marcus Rashford.

Ryan Sessegnon, Fulham (18/5/2000)

Hậu vệ cánh Fulham đã kiếm được một vị trí thường xuyên trong hàng thủ của HLV Slavisa Jokanovic. Với 8 trận và ghi 2 bàn thắng tại Championship, Sessegnon đang được nhiều đại diện Premier League liên hệ. Pha lập công vào lưới Cardiff City giúp anh trở thành cầu thủ sinh năm 2000 đầu tiên ghi bàn tại giải hạng hai của bóng đá Anh.

Trae Coyle, Arsenal (11/1/2001)

Coyle mới chỉ 15 tuổi, là mẫu tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo. Cậu bé hiện diện thường xuyên trong đội hình trẻ của Arsenal mùa này và ghi được bàn thắng đầu tiên hồi cuối tuần qua trước Tottenham.

Coyle cũng mới ra mắt tại UEFA Champions League trẻ ở trận gặp Basel và đó là khởi đầu đầy hứa hẹn cho cầu thủ thiếu niên này.

Jake Vokins, Southampton (17/3/2000)

Hậu vệ trái Vokins xuất hiện lần đầu tiên trong đội hình U21 của Southampton khi chỉ 15 tuổi chống lại Tottenham hồi tháng 2. Với số lượng lớn các trận đấu đã trải qua, Vokins thậm chí còn được coi là lão luyện ở cấp độ này.

Tashan Oakley-Boothe, Tottenham (14/2/2000)

Là tiền vệ trung tâm sinh ra và lớn lên ở phía bắc London, Oakley-Boothe được để mắt khi là một học sinh ở đội trẻ Spurs mùa trước và kể từ đó hiện diện cho các đội U19 và U23. Việc HLV Mauricio Pocchetino ưa thích sử dụng cầu thủ trẻ sẽ mở ra cơ hội để Oakley-Boothe ra mắt trong tương lai.

Benjamin Mbunga-Kimpioka, Sunderland (21/2/2000)

Mbunga-Kimpioka là một tiền vệ tấn công có đầu óc đã được đưa về từ đội bóng Thụy Điển IK Sirius hồi mùa hè. Khi Sunderland tìm kiếm một bản sắc lâu dài thì cánh cửa đang rộng mở cho Mbunga-Kimpioka và một số gương mặt khác như Jordan Pickford, Lynden Gooch.

Conor Coventry, West Ham (25/3/2000)

Tiền vệ trung tâm của đội U17 CH Ireland này đã phát triển mạnh kể từ khi trở thành học viên trong năm đầu tiên tại West Ham. Cùng với Reece Oxford và Domingos Quina, Coventry hứa hẹn nằm trong kế hoạch của HLV Slaven Bilic.

Max Sheaf, Hull (10/3/2000)

Em trai của niềm hy vọng ở Arsenal là Ben Sheaf đã chuyển đến học viện của Hull với tham vọng có thể được thi đấu thường xuyên hơn. Thực tế, Max có những bước tiến rất lớn trong khoảng thời gian ngắn.

Rhian Brewster, Liverpool (1/4/2000)

Học viện của Liverpool được chú ý với tài năng tấn công thú vị có tên Rhian Brewster và HLV Juergen Klopp cho thấy ông sẽ không ngại đưa cầu thủ này lên đội một.

Glenn Middleton, Norwich (1/1/2000)

Giống như Sessegnon, Middleton chơi cho một câu lạc bộ ở hạng dưới nhưng nhận được sự quan tâm của nhiều tên tuổi Premier League. Cầu thủ từng chơi cho đội U21 Norwichs này có khả năng kiểm soát bóng rất tốt với sự năng động khi chơi rộng ra hai biên.

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (7/11/2000)

Hudson-Odoi hiện diện thường xuyên trong đội trẻ của Chelsea và trở thành một gương mặt được chú ý. Dù chưa đầy 16 tuổi nhưng cầu thủ này đã trở thành nhân tố nổi bật trên hàng công trong tham vọng giành FA Cup trẻ thứ tư liên tiếp.

Timothy Weah, PSG (22/2/2000)

Là con trai của cựu tiền đạo AC Milan George Weah, Timothy đã ghi 3 bàn thắng trong 2 trận đấu tại UEFA Youth League mùa này và hứa hẹn sẽ được đưa đến Premier League trong 12 tháng tiếp theo.

Theo Kim Tuấn / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/sinh-nam-2000-moi-16-tuoi-nhung-cau-thu-nay-sap-ra-mat-premier-league-20161013072510303.chn