Sinh con khỏe mạnh từ tinh trùng dị dạng sau xạ trị

Ngày 17.5, Đơn vị hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) kỷ niệm 3 năm thành lập.

Ảnh minh họa: Shutterstock

Báo cáo tại buổi lễ cho biết Đơn vị hỗ trợ sinh sản thực hiện được hầu hết các kỹ thuật trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tiên tiến trên thế giới như: ICSI (tiêm tinh trùng trực tiếp vào noãn để tạo phôi, nhờ đó có thể tạo ra phôi mà chỉ cần 1 trứng và 1 tinh trùng); hỗ trợ thai thoát màng (làm mỏng vỏ bao xung quanh phôi thai, giúp phôi dễ thoát ra khỏi màng này và bám vào nội mạc tử cung để làm tổ, tăng cơ hội thành công cho trường hợp thất bại nhiều khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm); nuôi cấy phôi ngày 5; PESA (lấy tinh trùng từ mào tinh)...

Tỷ lệ thành công trong chuyển phôi tươi trung bình trên 30%, chuyển phôi trữ lạnh trung bình trên 40% và số bệnh nhân có thai sinh con đạt trên 30%. Đã có 200 gia đình hiếm muộn sinh em bé nhờ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại đơn vị này.

Đặc biệt, tại đây điều trị nhiều ca hiếm muộn khó như: nam giới bị tinh trùng dị dạng sau xạ trị, phụ nữ ít noãn sau nhiều lần thực hiện chọc hút noãn điều trị vô sinh không thành công, trong đó có những bệnh nhân là người nước ngoài.

Nam Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/sinh-con-khoe-manh-tu-tinh-trung-di-dang-sau-xa-tri-836334.html