Singapore 'tố' báo Trung Quốc đưa tin sai lệch về Biển Đông

Đại sứ Singapore tại Trung Quốc vừa cáo buộc một tờ báo nước này bịa đặt về quan điểm của Singapore trong vấn đề Biển Đông.

Theo tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc, tại hội nghị Phong trào Không Liên kết (NAM) tại Venezuela, Singapore đã đề cập vấn đề tranh chấp biển đảo, cũng như phán quyết của tòa Trọng tài Thường trực (PCA) hồi tháng 7 có lợi cho Philippines trong vụ kiện với Trung Quốc trên Biển Đông.

Tờ báo này do Đảng Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm xuất bản. Bài báo nói trên cũng khẳng định, nỗ lực của Singapore bị phản đối bởi “rất nhiều” quốc gia khác, dẫn nguồn tin từ “người thân cận với tin tức”.

Stanley Loh, Đại sứ Singapore tại Bắc Kinh, cho biết trong lá thư gửi tổng biên tập tờ Hoàn Cầu đã nêu rõ, hành động và lời lẽ liên quan tới Singapore trong bài báo là “sai và bóp méo sự thật”.

“Trái ngược với khẳng định của tờ báo Hoàn Cầu, phái đoàn Singapore không hề nêu vấn đề Biển Đông hay phán quyết của tòa quốc tế tại Hội nghị NAM”, Đại sứ Stanley Loh khẳng định.

“Chúng tôi rất thất vọng bởi một tờ báo lại có thể đăng tải những thông bịa đặt và cáo buộc sai lệch vô căn cứ như vậy”, Đại sứ Singapore nhấn mạnh.

Tổng biên tập tờ Hoàn Cầu trong tuyên bố đáp lại cho rằng, ông ủng hộ bài báo và cho biết nguồn tin này là “nghiêm túc và đáng tin cậy”. Bài báo đưa thông tin chính xác, do đó, ông không thể chấp nhận cáo buộc của ngài Đại sứ.

Dù không có phần biển tranh chấp ở Biển Đông, Singapore trước đó đã lên tiếng ủng hộ Philippines và Việt Nam trong vấn đề này, cũng như cho phép chiến đấu cơ Mỹ tập kết tại nước này để "đề phòng Trung Quốc".

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc không trực tiếp bình luận về vụ tranh cãi giữa Singapore và tờ báo, tuy nhiên người phát ngôn Bộ cho biết sẽ lưu ý hơn về bài báo này và khuyến cáo hai quốc gia nên tôn trong lợi ích lẫn nhau.

.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/singapore-to-bao-trung-quoc-dua-tin-sai-lech-ve-bien-dong-129025.html