Singapore mua thêm 2 tàu ngầm để bảo vệ biển

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen hôm nay 16.5 cho hay hải quân nước này sẽ mua thêm 2 tàu ngầm Type-218SG để bảo vệ vùng biển giàu nguồn lợi hàng hải.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen thăm gian hàng của tập đoàn công nghệ quốc phòng nước này ST Engineering

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội thảo và triển lãm an ninh biển (IMDEX Asia) 2017 sáng nay 16.5, Bộ trưởng Ng cho biết 2 tàu này dự kiến sẽ được giao năm 2024, trong khi 2 tàu Type-218SG khác đặt mua năm 2013 sẽ được giao trong năm 2021 và 2023.

Tàu ngầm Type-218SG do tập đoàn ThyssenKrupp Marine Systems (Đức) sản xuất. Theo các chuyên gia quân sự, gói mua 2 tàu này năm 2013 trị giá khoảng 1 tỉ euro (1,1 tỉ USD).

“Bốn tàu Type-218SG sẽ bổ trợ lẫn nhau trong quá trình bảo dưỡng, hậu cần, tác chiến và có năng lực tốt hơn trong việc bảo vệ các tuyến giao thương huyết mạch”, ông Ng nói.

Ông Ng cũng cho biết vận tải biển đi qua các hải cảng của đảo quốc này tăng từ 480 triệu tấn năm 2006 lên 600 triệu tấn năm 2016, trong khi các nguy cơ đe dọa an toàn, an ninh biển ngày càng tăng.

Thêm 800 tàu chiến vào năm 2030

Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam thăm gian hàng tập đoàn Controp (Israel)

Không chỉ với Singapore, 2 tuyến hàng hải xuyên Biển Đông và Eo Malacca đi qua đảo sư tử là những mạch máu lưu thông nối châu Á với những phần còn lại với của thế giới, vận tải 25% hàng hóa và sản phẩm hóa dầu của cả thế giới mỗi năm.

Trong khi đó, vận tải container đi qua vùng cả vùng châu Á – Thái Bình Dương chiếm hơn 50% cả thế giới, và ngày càng tăng.

Vì vậy, “các nước ASEAN, Úc, Trung Quốc và Ấn Độ đều tăng cường sức mạnh hải quân, trong đó ngân sách cho quân chủng này dự kiến tăng 60% tính đến năm 2020”, ông Ng nói.

Ông cũng cho biết thêm, theo công ty nghiên cứu về ngành quốc phòng AMI International, vào năm 2030, vùng châu Á – Thái Bình Dương sẽ có thêm khoảng 800 chiến hạm so với hiện nay.

Đô đốc Tin Aung San, Tư lệnh Hải quân Myanamar thăm gian hàng tập đoàn Ferretti Security & Defence (Ý). Đây là lần đầu tiên tập đoàn này dự triễn lãm IMDEX Asia

IMDEX Asia 2017 sẽ diễn ra từ 16-18.5. Có đến 30 tư lệnh và phó tư lệnh hải quân, tư lệnh lực lượng cảnh sát biển và hơn 40 quan chức cấp tướng từ 44 quốc gia tham dự.

Có đến 230 công ty từ 29 quốc gia đưa sản phẩm - từ truyền thống như chiến hạm, vũ khí, đến các công nghệ mới nổi như an ninh mạng hải quân, hệ thống không người lái - đến triển lãm lần này.

Đoàn cán bộ Hải quân Nhân dân Việt Nam do tư lệnh, chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam dẫn đầu. Sau lễ khai mạc, đoàn đã thăm nhiều gian hàng của các nhà chế tạo khí tài nổi tiếng.

Thục Minh
(từ Singapore)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/singapore-mua-them-2-tau-ngam-de-bao-ve-bien-835735.html