Singapore đã có xe bus tự lái đầu tiên

Một thử nghiệm xe bus mới được tiến hành ở Singapore, trang bị cho các xe bus cỡ lớn thường thấy một công nghệ thông minh, có thể vận hành trên các tuyến đường chính bận rộn và đông đúc của Singapore.

Các xe bus này sẽ được trang bị một loạt cảm biến và phần mềm định vị.

Cho đến nay, hầu hết các xe bus tự lái mà chúng ta được biết đều là các xe ô tô nhỏ dạng hạt đậu tự di chuyển giữa các khoảng cách ngắn.

Một thử nghiệm xe bus mới được tiến hành ở Singapore muốn trang bị cho các xe bus cỡ lớn thường thấy một công nghệ thông minh, theo đó chúng có thể vận hành trên các tuyến đường chính bận rộn và đông đúc của Singapore .

Cơ quan giao thông mặt đất ở Singapore tuyên bố trên Facebook rằng họ sẽ bắt đầu thử nghiệm xe bus tự lái bằng 2 xe bus chạy điện lai.

Các xe bus này sẽ được trang bị một loạt cảm biến, trường Đại học công nghệ Nanyang sẽ xây dựng một phần mềm định vị để điều khiển xe.

Khi đã sẵn sàng, xe bus sẽ chạy đầu tiên sẽ chạy thử nghiệm hiện trường trên khoảng cách gần 1,4 km giữa trường đại học trên đại lộ Nanyang và Khu công nghiệp CleanTech One.

Cơ quan nói trên cũng nói, chặng đường thử nghiệm có thể sẽ kéo dài tới gần ga tàu hỏa Pioneer một ngày gần đây, nhưng không tiết lộ khi nào thì đợt thử nghiệm bắt đầu.

Anh Thư theo Mashable

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/singapore-da-co-xe-bus-tu-lai-dau-tien-a303836.html