Sing My Song: Lộ diện thế hệ nghệ sỹ trẻ đa năng và văn minh

Mới phát sóng có 3 tập, nhưng không quá để nói rằng, Sing My Song đang “trình làng” một thế hệ nghệ sỹ trẻ tuổi đa tài, xứng đáng là chủ nhân của làng nhạc Việt trong tương lai gần.

Nếu như thế hệ đỉnh cao của nhạc nhẹ Việt Nam đầu thế kỷ 21 trong lĩnh vực sáng tác như Quốc Trung, Đức Trí, Anh Quân, Huy Tuấn, Đỗ Bảo, Lê Quang, Lê Minh Sơn, Giáng Son, Lưu Thiên Hương, Lưu Hà An, Nguyễn Hải Phong, Mai Khôi… và thế hệ tiếp nối xuất hiện ở thập niên thứ 2 như Dương Cầm, Thành Vương, Phạm Toàn Thắng, Tiên Cookie, Tiên Tiên, Vũ Cát Tường, Lê Đức Hùng (Mew Amazing), Minh Vương, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, Khắc Hưng… và họ vẫn đang rất sung sức thì sân chơi Sing My Song mở ra đã trình làng một “lứa” nghệ sỹ mới đầy trẻ trung, tươi mới, văn minh và rất đa năng.

Tuy nhiên, các nhạc sỹ kể trên rất hiếm người tự hát (và hát hay) sáng tác của mình như Lưu Thiên Hương, Tiên Tiên, Vũ Cát Tường, Lê Đức Hùng,… thì với Sing My Song - HÁT là một trong 2 yếu tố bắt buộc của cuộc thi, bên cạnh SÁNG TÁC. Vì thế, các thí sinh đến với cuộc thi này buộc phải hát hay và sáng tác hay thì mới được các HLV lựa chọn. Và vì thế, chỉ mới 3 tập phát sóng, khán giả đã thực sự ngạc nhiên và thích thú khi chứng kiến những tài năng trẻ phát lộ với sự sắc nét và đầy cá tính như Lê Thiện Hiếu, Nguyễn Trần Phương, Đoàn Thế Lân, Trương Thảo Nhi, Phạm Hồng Phước, Hứa Kim Tuyền, Nguyễn Thị Ngân Hà, Vicky Nhung, Lê Sỹ Tuệ,… Đây thực sự là những tài năng nổi bật bởi những sáng tác rất đương đại, văn minh và cập nhật hơi thở của cuộc sống, bên cạnh giọng hát khá ấn tượng.

Những nghệ sĩ trẻ tài năng của chương trình Sing My Song hứa hẹn sẽ bùng nổ trong thời gian tới.

Ngược lại quá khứ showbiz Việt từ khi kinh tế thị trường mở cửa đến nay, rất hiếm có những nghệ sỹ vừa hát hay vừa sáng tác giỏi, lác đác có một số ca sỹ, nhưng “tuổi thọ” cũng không dài. Họ vẫn phải sử dụng các ca khúc của nhạc sỹ khác. Riêng các ban nhạc rock, đa số họ hát những bài của nhóm sáng tác, nhưng rock chỉ là một mảng nhỏ trong thị phần âm nhạc đại chúng, vì thế, các ca sỹ đều dựa vào những nhạc sỹ “ruột” hoặc các cây viết sung sức để đặt hàng hoặc mua bài. Mô hình singer/writer ở Việt Nam còn rất hạn chế, bởi đa số những nhạc sỹ viết hay thì không hát được, và ngược lại đối với ca sỹ.

Vì thế, khi Sing My Song ra đời, nó thực sự thổi một làn gió mới vào thị trường âm nhạc tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trong lòng công chúng và được nhiều người “làm nghề” đánh giá cao và đặt nhiều kỳ vọng. Hàng loạt những cái tên nghệ sỹ được xuất hiện dày đặc trên báo chí cũng như mạng xã hội, các ca khúc được khán giả nghe rất nhiều và có những bài đạt được số lượng người nghe cao đến mức nhiều ngôi sao hàng đầu cũng phải mơ ước, ví dụ trường hợp bài hát Ông bà anh của Lê Thiện Hiếu.

Ông bà anh - Ca khúc gây bão Sing My Song của tác giả - giọng ca trẻ Lê Thiện Hiếu

Người trẻ họ rất nhanh nhạy và thông minh, thời đại công nghệ bùng nổ như hiện nay lại càng thuận lợi cho các bạn tiếp cận được với xu thế âm nhạc tiên tiến trên thế giới, công nghệ cũng giúp họ dễ dàng hơn trong công việc sáng tác, hòa âm một bản nhạc, ngay cả chuyện thu âm một ca khúc giờ đây cũng không phải là điều gì quá khó khăn,… đó chính là lý do các cây viết trẻ rất thoải mái thể hiện đam mê và khả năng của mình.

Mặc dù mới 16 tuổi nhưng Thế Lân đã chứng tỏ khả năng sáng tác tốt với ca khúc Và tôi đi.

Các cây viết trẻ thường chọn các đề tài gần gũi với cuộc sống, đó là tình yêu đôi lứa, là tình cảm đối với cha mẹ, gia đình hay là những giấc mơ, hoài bão, hoặc đơn giản hơn là nỗi buồn, hoặc những trăn trở trong cuộc sống,…Tất cả những nội dung này được các nghệ sỹ trẻ viết với ngôn ngữ bình dị, mộc mạc, chân thành và đều xuất phát từ cảm xúc thật của chính họ. Vì thế, những ca khúc ở Sing My Song thường ngay lập tức được khán giả đón nhận một cách cuồng nhiệt như Ông bà anh (Lê Thiện Hiếu), Tình lãng phí (Hứa Kim Tuyền), Không giờ (Phạm Trần Phương), Và tôi đi (Đoàn Thế Lân), Tự sự tuổi 25 (Trương Thảo Nhi),…

Phạm Trần Phương thể hiện ca khúc Không giờ.

Ngoài ca từ, giai điệu và xu hướng dòng nhạc cũng được các nghệ sỹ trẻ rất quan tâm. Nhiều sự mới mẻ và cập nhật được thể hiện qua các sáng tác của Lê Thiện Hiếu, Đoàn Thế Lân, Hoàng Hồng Ngọc, Vicky Nhung,… hay sự ma mị như các ca khúc của Phạm Trần Phương, Trương Thảo Nhi,… hay là những bản pop nhẹ nhàng quen thuộc qua các bài hát của Phạm Hồng Phước, Hứa Kim Tuyền, Ngân Hà, Ưng Đại Vệ, Vương Anh Tú,…Tất cả tạo nên một vườn hoa đa sắc và rực rỡ.

Thảo Nhi gây ấn tượng với ca khúc Tự sự tuổi 25.

Sing My Song - Bài hát hay nhất mới đi được quãng đường đầu tiên nhưng đã phát lộ nhiều tài năng có thể tiến xa trên con đường âm nhạc. Với sự nhiệt huyết và tài năng huấn luyện của các nhạc sỹ Đức Trí, Lê Minh Sơn, Giáng Son, Nguyễn Hải Phong, hi vọng các nghệ sỹ trẻ sẽ là các “Chiến binh” mạnh mẽ xứng đáng là đội ngũ kế cận các nhạc sỹ đi trước, là lứa ca sỹ “đa năng” đủ các yếu tố cần thiết để bổ sung vào thị trường âm nhạc vốn đang thiếu những nhân tố mới như hiện nay.

Ngô Bá Lục

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/tv-show/sing-song-lo-dien-nghe-sy-tre-da-nang-va-van-minh-974703.html