Siêu xe Lamborghini Huracan 15 tỷ độ 'pô khủng' tại Sài Gòn

Chưa hài lòng với âm thanh từ ống xả độ Capristo giá hơn 200 triệu, chủ nhân siêu xe Huracan tại Sài Gòn đã thay bằng ống xả FI.

Trong vài năm trở lại đây, phong trào độ ống xả trên những chiếc siêu xe thể thao đắt tiền như Ferrari 488 GTB, Ferrari 458 Italia, Lamborghini Aventador LP700-4 hay siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 đã không còn xa lạ với những người đam mê ôtô Việt. Việc trang bị ống xả độ cho chiếc xe mạnh mẽ hơn mà tiếng nổ của nó cũng "khủng" hơn.

Mới đây, một chiếc Lamborghini Huracan màu cam rực tại Sài Gòn vừa được chủ nhân lên "đồ chơi" mới của hãng FI. Điều đáng nói, trước đó chiếc "siêu bò" đình đám tại Sài Gòn này cũng đã từng được chủ nhân trang bị ống xả độ Capristo trị giá hơn 200 triệu đồng vào năm 2016.

Tuy nhiên, có vẻ như chủ nhân của chiếc Lamborghini Huracan này chưa hài lòng nên đã trang bị ống xả độ của FI. Hiện chưa rõ giá của ống xả độ FI vừa được gắn lên siêu xe Lamborghini Huracan, chỉ biết rằng, cặp ống xả độ này có trọng lượng chỉ vào khoảng 17 kg, nhẹ hơn 13 kh so với loại nguyên bản trên Lamborghini Huracan.

Ngoài ống xả độ FI mới này, chiếc Lamborghini Huracan này còn được trang bị body kit hàng hiệu Verona Edizione của hãng độ Vorsteiner. Gói độ này bao gồm các chi tiết làm từ sợi carbon như cánh lướt gió phía trước, bên hông và đuôi xe cỡ lớn với tổng trị giá 10.720 USD, tương đương khoảng 240 triệu đồng.

Trước khi về tay chủ mới, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan này đã từng được rao bán với mức giá lên đến 15,2 tỷ đồng - gây xôn xao trên mạng xã hội. Được biết, người chủ cũ sau đó đã đổi "siêu bò" này lấy siêu xe mui trần "hàng hot" McLaren 650S Spider.

Tên gọi đầy đủ của chiếc siêu xe là Lamborghini Huracan LP610-4. Trong đó "LP" là chữ viết tắt tiếng Ý longitudinale/posteriore, nghĩa là động cơ đặt dọc nằm giữa thân xe, số 610 chỉ công suất động cơ tính theo đơn vị PS và số 4 tượng trưng cho hệ dẫn động 4 bánh.

Lamborghini Huracan được trang bị động cơ V10, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất 610 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại 6.500 vòng/phút. Tuy nhiên trước đó, siêu xe này đã độ pô Capristo giúp nó tăng thêm 10 mã lực và mô-men xoắn cực đại 58,8 Nm.

Lamborghini Huracan sở hữu 3 chế độ lái, bao gồm Strada (bình thường), Sport (thể thao) và Corsa (đua). Tại thị trường Việt Nam, giá siêu xe Huracan từ khoảng 12-15 tỷ đồng cho xe đã qua sử dụng. Siêu xe chính hãng mới này hiện có mức giá sau ngày 1/7/2016 lên đến 19,8 tỷ đồng.

Thảo Nguyễn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/sieu-xe-lamborghini-huracan-15-ty-do-po-khung-tai-sai-gon-822310.html