Siêu Thị Mộc Bài: Cho phép bán hàng miễn thuế đến hết 2012

(CAO) Theo quyết định vừa ký, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Bộ Công thương quy định danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (thuốc lá, rượu, bia) cần hạn chế nhập khẩu trong danh mục bán hàng miễn thuế và phối hợp với các đơn vị có liên quan lập phương án phòng chống và xử lý các hành vi lợi dụng chính sách ưu đãi trên để trục lợi.

Siêu thị Mộc Bài bán hàng miễn thuế đến hết năm 2012 Ngày 10-7, ông Phan Minh Thành, trưởng ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, cho biết đã làm việc với một số nhà đầu tư cấp một và một số doanh nghiệp. Có khả năng hôm nay các doanh nghiệp ở Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài sẽ mở cửa bán hàng trở lại. Tính đến ngày 10-7 đã có 15 trong số 48 doanh nghiệp mở cửa bán hàng miễn thuế cho khách Campuchia. Dù vậy, lượng hàng bán ra không đáng kể, chủ yếu chỉ là rượu, bia và mỹ phẩm- ông Dương Thành Vấn, trưởng phòng kế hoạch - đầu tư Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài cho biết.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=707&id=18382&mod=detnews&p=