Siêu tàu tái sinh các dòng sông

- Physalia là một kết cấu kết hợp giữa một tòa nhà và một chiếc thuyền. Mẫu thiết kế này được kiến trúc sư người Bỉ Vincent Callebaut giới thiệu mới đây với mục đích dùng để chu du qua tất cả các con sông ở châu Âu, tái sinh các dòng sông chết. Con tàu bằng nhôm khổng lồ này có khả năng biến nước bẩn thành nước có thể uống được. Bên cạnh đó, con tàu còn có khả năng tạo ra nguồn năng lượng nhiều hơn lượng nó đã tiêu thụ.

Chiếc tàu này sẽ xử lý nước sông ô nhiễm bằng tia cực tím, tạo điều kiện cho các phản ứng hóa học làm phân hủy các chất độc vô cơ và hữu cơ. Cách làm này tương tự như công nghệ hiện đang được sử dụng trong việc loại các bọt khí khỏi các khối bê tông. Khi chạy dọc theo các con sông, chiếc thuyền này sẽ lọc nước và sản sinh ra năng lượng. Nó sử dụng năng lượng Mặt Trời và thủy năng để hoạt động. Các tuốc bin phía dưới sẽ biến chuyển động nước thành điện năng, trong khi đó các tấm pin mặt trời phía trên sẽ sản xuất năng lượng từ ánh nắng. Tuy nhiên, các thiết kế chi tiết hiện vẫn chưa được tiết lộ. Ngọc Biên (Theo NS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1989/201006/Sieu-tau-tai-sinh-cac-dong-song-1757370/