Siêu tàu điện 'biến mất' qua các căn hộ tại 'phố núi' của Trung Quốc

Các kiến trúc sư và nhà quy hoạch ở thành phố Trung Quốc đã thiết kế một cách mới để tạo không gian cho một tuyến tàu điện thiết yếu bằng cách xây dựng xuyên qua một tòa nhà chung cư.

Đường tàu dị thường đi thẳng qua tòa nhà 19 tầng ở "siêu thành phố mới nổi" của Trùng Khánh, nằm ở góc tây nam của Trung Quốc.

Điểm dừng tiếp theo, phòng khách của bạn! Một chuyến tàu đi qua tòa nhà ở Trùng Khánh, Trung Quốc

Hệ thống tàu điện Trùng Khánh số 2 đã được xây dựng chạy ngang qua tòa nhà, một giải pháp sáng tạo cho một thiếu không gian trong thành phố đầy những tòa nhà chọc trời.

Việc bắt tàu rất tiện lợi cho cư dân tòa nhà khi họ có thể nhảy lên tàu ở ga Liziba, nằm từ tầng thứ 6 đến tầng thứ 8.

Cảnh tượng dị thường: Một giải pháp sáng tạo cho việc thiếu không gian trong thành phố

Trùng Khánh, nằm ở phía đông nam Trung Quốc, là một đô thị đông đúc với 49 triệu dân, do đó, kiến trúc sư và các nhà quy hoạch thành phố đã thực sự sáng tạo để làm các dự án giao thông và nhà ở cùng tồn tại ở thành phố có tên "phố núi" này.

Thiết bị giảm tiếng ồn được cài đặt tại nhà ga làm cho tiếng tàu chạy cũng chỉ bằng tiếng máy rửa bát.

Với hơn 49 triệu người chen chúc trong đô thị đông dân này, các nhà quy hoạch của thành phố phải nghĩ đến một số giải pháp cơ sở hạ tầng sáng tạo cho không gian hạn hẹp.

Trang Hồ/ Theo Telegraph

Nguồn NDH: http://ndh.vn/sieu-tau-dien-bien-mat-qua-cac-can-ho-tai-pho-nui-cua-trung-quoc-20170324025441164p97c111.news