Siêu tăng T-14 Armata lần đầu xung trận tại Zapad 2017

Siêu tăng T-14 hiện đại nhất của Nga được hộ tống bởi xe tăng Kẻ hủy diệt BMPT-72 lần đầu tham gia cuộc tập trận lớn nhất năm Zapad 2017.

Sputnik cho biết giai đoạn I cuộc tập trận Zapad 2017 phối hợp giữa Nga và Belarus đã kết thúc. Lực lượng kết hợp của quân đội hai nước đã tiến hành các kịch bản phòng thủ và triển khai lực lượng phản công giả định.

Sputnik cho biết giai đoạn I cuộc tập trận Zapad 2017 phối hợp giữa Nga và Belarus đã kết thúc. Lực lượng kết hợp của quân đội hai nước đã tiến hành các kịch bản phòng thủ và triển khai lực lượng phản công giả định.

Đặc biệt, trong cuộc tập trận này, xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata hiện đại nhất của Nga lần đầu tham gia diễn tập. Siêu tăng T-14 được hộ tống bởi xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng BMPT-72, còn gọi là Kẻ hủy diệt.

Binh sĩ được hộ tống bởi xe bọc thép tiến lên chiếm lĩnh trận địa. Cuộc tập trận Zapad 2017 bắt đầu vào ngày 14/9 với sự tham gia của 12.700 binh sĩ, trong đó có 5.500 binh sĩ đến từ Nga và 7.200 tại Belarus.

Trong cuộc tập trận, quân đội Nga đã phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa bay được quãng đường 480 km và đánh trúng mục tiêu giả định ở khu vực thử nghiệm Makat, Kazakhastan.

Trực thăng tấn công Mi-28N dội bão lửa xuống mục tiêu giả định, phối hợp với các lực lượng trên mặt đất đẩy lui cuộc tấn công giả định của đối phương.

Lực lượng kết hợp Nga - Belarus bắn một rocket tại vị trí phòng thủ giả định ở dãy Luzhsky, Leningrad.

Phi đội trực thăng vận tải thả pháo sáng đánh lừa hệ thống phòng không đối phương trong hoạt động đổ quân bằng đường không.

Trên mặt đất, các xe bọc thép chở quân được hộ tống bởi xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và T-90 tiến lên chiếm lĩnh trận địa. Zapad 2017 là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây giữa Nga và Belarus.

Các binh sĩ bắn súng cối tại một vị trí phòng thủ giả định. Cuộc tập trận Zapad 2017 đang bước vào giai đoạn II, trong đó lực lượng liên quân Nga - Belarus phối hợp đẩy lùi các hoạt động gây nguy hiểm cho liên minh giữa hai nước.

Khói lửa từ vũ khí khai hỏa bao trùm cuộc tập trận khiến NATO khó chịu. Ngày 18/9, Tổng thống Vladimir Putin đích thân thị sát địa điểm tập trận ở Leningrad.

Lựu pháo tự hành được ngụy trang bằng lá cây tiến hành cơ động chiến thuật. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận Zapad 2017 nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội, tăng cường sự phối hợp với đồng minh Belarus trong việc đẩy lùi các mối đe dọa an ninh.

Cuộc tập trận Zapad 2017 có sự tham gia của 70 máy bay chiến đấu các loại, 680 phương tiện chiến đấu mặt đất, trong đó có 250 xe tăng, 200 pháo tự hành và kéo xe và 10 tàu chiến.

Tàu hộ vệ tên lửa Stoikiy, lớp Steregushchiy dẫn đầu biên đội tàu chiến trên khu vực biển Baltic trong cuộc tập trận. Zapad 2017 dự kiến kéo dài đến hết ngày 20/9.

Putin đích thân thị sát cuộc tập trận mà NATO dè chừng Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân giám sát binh sĩ Nga và Belarus tham gia Zapad 2017, cuộc tập trận được coi là lớn nhất của Nga kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Trung Hiếu
(Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sieu-tang-t-14-armata-lan-dau-xung-tran-tai-zapad-2017-post780936.html