Siêu môtô tay ga lưỡng cư 'trèo đèo, lội biển'

Chiếc siêu môtô tay ga mang tên Bi-Ski có thể nhanh chóng biến thành một chiếc xe lội nước với tốc độ 60km/h và 130km/h trên cạn.

Siêu môtô Bi-Ski là một dự án đã được phát triển hoàn thiện và đi vào sản xuất của hãng Gibbs Amphibians. Nó là sản phẩm kết hợp giữa một chiếc xe hai bánh lưu thông tốt trên đường bộ, đồng thời chỉ mất khoảng 3s chuyển đổi để có thể lướt trên mặt nước như một ca nô thực thụ.

Chiếc xe môtô lưỡng cư Bi-Ski với dài 2350mm, rộng 950mm và chiều dài cơ sở 1790mm, tương đương với một số dòng scooter cỡ lớn.

Xe sở hữu động cơ máy dầu 2 xy-lanh cho công suất 55 mã lực, chiếc xe này có thể đạt đến tốc độ 130km/h trên cạn và 60km/h trên mặt nước.

Tuy nhiên, nhược điểm của chiếc xe lưỡng cư Bi-Ski này là nó sở hữu khối trọng lượng khô lên đến 228kg và kích thước cồng kềnh về chiều ngang.

Tuy nhiên, bù lại thì bình nhiên liệu 20 lít giúp chiếc xe này có khả năng di chuyển xa, phù hợp với những chuyến đi khám phá ngẫu hứng.

Với những ai thích du ngoạn trên nhiều địa hình, kể cả sông, hồ, hay đồi núi - mẫu xe lưỡng cư này cũng có thể đáp ứng đầy đủ cho họ.

Được biết, mẫu xe Biski vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và phát triển một số tính năng. Tuy vậy, Gibbs Sports cũng đã bắt đầu tìm kiếm đối tác để bán quyền sở hữu trí tuệ nhằm thương mại hóa mẫu xe này.

Theo một số nguồn tin thì thời điểm mẫu xe này bán ra thị trường cũng rất gần. Tuy nhiên, thông thường các loại xe lưỡng cư này khá đắt, có khi lên tới vài chục ngàn USD và việc đăng ký nó để có thể chạy cả dưới nước lẫn trên cạn cũng khá rắc rối.

Thảo Nguyễn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/sieu-moto-tay-ga-luong-cu-treo-deo-loi-bien-761362.html