Siêu máy bơm 'giải cứu' rốn ngập ở Sài Gòn có gì?

Siêu máy bơm có công suất tối đa lên đến 96.000m3/h vừa được vận chuyển đến để “giải cứu” rốn ngập Nguyễn Hữu Cảnh với lời hứa không hết ngập không lấy tiền của chủ đầu tư.

Ngày 16/7, các đơn vị liên quan đang khẩn trương thi công lắp ráp siêu máy bơm công suất từ 27.000-96.000m3/h của Công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp Quang Trung để thử nghiệm chống ngập cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tuyến đường này được xem là rốn ngập của TPHCM vì thường xuyên ngập nặng khi trời mưa lớn.

Máy bơm thông minh được đặt trong khu dân cư Saigon Pearl, thuộc phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM, giáp bờ sông Sài Gòn. Máy bơm tận dụng hệ thống cống thoát nước hiện hữu để chống ngập

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Tăng Cường – Tổng giám đốc tập đoàn Quang Trung cho biết, đồng cảm với sự khổ sở của người dân TPHCM mỗi khi trời mưa là đường ngập, tài sản hư hỏng, cuộc sống đảo lộn. Vì vậy, Tập đoàn Quang Trung đã nghiên cứu suốt 7 năm qua để chế tạo hệ thống máy bơm thông minh, giải quyết tình trạng ngập với chi phí thấp

“Siêu máy bơm” có công suất từ 27.000-96.000m3/h. Nếu áp dụng giải pháp bơm hút nước thì máy bơm ly tâm sẽ được đặt tại một số vị trí. Máy bơm này hoạt động hiệu quả kể cả khi trong nước có rác, bùn đất… bởi hệ thống lọc rác và đẩy ra một cửa khác để vận chuyển đi xử lý

“Máy bơm thông minh sẽ giúp TPHCM giảm được rất nhiều chi phí trong công tác chống ngập. Hy vọng thử nghiệm thành công và tương lai nhiều tuyến đường khác sẽ được “giải cứu” để góp phần giải quyết tình trạng ngập lụt của TPHCM cũng như cải thiện đời sống cho người dân thành phố”, ông Cường nói

Ông Cường cho biết, dự kiến đến đầu tháng 8, việc thi công lắp đặt hệ thống sẽ hoàn thành. Khi đưa vào sử dụng, siêu máy bơm sẽ hoạt động được ở mọi điều kiện thời tiết. Kể cả khi trời mưa, nước thủy triều cao hơn mặt đường, máy bơm thông minh cũng sẽ tự động đóng, xả van và bơm nước để chống ngập.

Việc đưa vào hoạt động hệ thống máy bơm thông minh sẽ giảm được chi phí, chỉ bằng khoảng 10% so với các dự án chống ngập khác. Bởi một lần chống ngập của máy bơm này chỉ tốn khoảng 5 triệu đồng.

Trong buổi khảo sát dự án, Bí Thư thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, nếu vận hành hệ thống tốt thì TPHCM sẽ tiếp tục thuê doanh nghiệp và sẽ triển khai ra các khu vực khác. Đồng thời, đề nghị trong thời gian thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, doanh nghiệp phải báo cáo Sở GTVT để kịp thời hỗ trợ.

Từ đầu mùa mưa đến nay, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh đã nhiều lần ngập nặng khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, hàng loạt phương tiện chết máy, hư hỏng nằm trên đường.

Trước đó, TPHCM cũng đã lắp đặt hệ thống máy bơm được mua từ Đức với công suất khoảng 3.000m3/h để chống ngập cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh nhưng không hiệu quả

Người dân thành phố hy vọng việc đưa siêu máy bơm công suất lớn vào hoạt động sẽ giúp chống ngập hiệu quả, thoát khỏi cảnh mưa là ngập

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/sieu-may-bom-giai-cuu-ron-ngap-o-sai-gon-co-gi-1167716.tpo