'Siêu lừa' Huỳnh Thị Bảo Ngọc lĩnh bản án 12 năm tù

Với vai trò đồng phạm giúp sức, Huỳnh Thị Bảo Ngọc đã tổ chức cho 17 nhân viên dưới quyền nhận số tiền hơn 668 tỉ đồng của Ngân hàng ACB ủy thác trái phép để đem gửi tiết kiệm tại Vietinbank TP.Hồ Chí Minh.

Huỳnh Thị Bảo Ngọc tại tòa

Trong hai ngày 23 và 24.9, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Thị Bảo Ngọc (SN 1972, trú tại quận Tân Bình, TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, thực hiện chủ trương HĐQT ngân hàng ACB, giữa năm 2011, Huỳnh Thị Bảo Ngọc đã liên hệ với Huỳnh Thị Huyền Như để mang tiền đi gửi tiết kiệm nhằm hưởng lãi suất vượt trần từ 3,8 – 4,5%/năm, còn Ngọc được hưởng lãi suất từ 01 – 1,5%/năm.

Sau khi hoàn thành thỏa thuận, từ ngày 21.7.2011 đến ngày 05.9.2011, Ngọc tổ chức cho 17 nhân viên của ACB mang số tiền hơn 668 tỉ đồng gửi tiết kiệm tại Vietinbank TP.Hồ Chí Minh. Với việc gửi tiền này, Ngọc đã nhận được số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Hành vi của Huỳnh Thị Bảo Ngọc trên đây đã giúp cho Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt số tiền hơn 668 tỉ đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo chưa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước những chứng cứ, tài liệu liên quan và sau 2 ngày xét xử, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 16 – 17 năm tù cho bị cáo Huỳnh Thị Bảo Ngọc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử nhận định có đủ căn cứ để kết luận Ngọc phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc gửi tiền lấy lãi bên Vietinbank là trái quy định của pháp luật nhưng bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án, số tiền 3,7 tỉ đồng đã được thu hồi.

Kết thúc 2 ngày xét xử, chiều 24.9, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Bảo Ngọc 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhã Thanh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/sieu-lua-huynh-thi-bao-ngoc-linh-ban-an-12-nam-tu-43585.html