"Siêu cò" gây sốc, muốn Messi đá cặp Ronaldo ở Real

Lionel Messi đang không hạnh phúc ở Barcelona và chẳng có lý do gì Real Madrid lại không tìm cách sở hữu anh.

Video Barca thắng nhọc đội nhóm cuối bảng Leganes:

Barcelona đang trong vận bĩ. Họ vẫn còn cơ hội đoạt Cúp nhà Vua, nhưng La Liga không dễ đoạt được vì Real Madrid đang chơi ổn định, còn Champions League lại càng khó hơn sau khi đã thua PSG 0-4 ở lượt đi vòng 1/8. Ngoài hậu trường, tương lai của HLV Luis Enrique đang mờ mịt, CLB thì chưa gia hạn với Messi, còn Neymar thì phải hầu tòa.

Người đại diện Jorge Mendes

Căn cứ vào thực trạng như thế, gia nhập Barcelona lúc này không phải là một điều nên làm. Đó là quan điểm của Jorge Mendes, người đại diện nổi tiếng khi từng môi giới cho nhiều danh thủ lớn của bóng đá đương đại như Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, Angel Di Maria hay David De Gea.

Trong một cuộc phỏng vấn cho tờ Don Balon (TBN), Mendes cho rằng các cầu thủ nên tới khoác áo một CLB có sự ổn định về mọi mặt và có một ban lãnh đạo có sự hiểu biết tốt và tinh tường trong quản lý. Ông nói Real Madrid là đội bóng lý tưởng nhất vào lúc này để các ngôi sao tới khoác áo, trong khi Barcelona thì không.

“Dư luận có thể thấy rằng những sai lầm trong đường lối điều hành CLB của Barcelona đang ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào. Họ đang gặp trục trặc trong vô số vấn đề, từ làm hài lòng cầu thủ ngôi sao cho tới đào tạo thế hệ cầu thủ kế cận, v.v… Một môi trường độc hại như vậy khiến Barcelona không phải điểm đến lý tưởng vào lúc này”, Mendes nói.

“Tôi là một người đại diện, do đó trách nhiệm của tôi là phải làm các cầu thủ của mình được hài lòng. Không gì tốt hơn là họ tới một CLB không những có thành tích thi đấu tốt mà còn ổn định về điều hành và biết đối đãi cầu thủ. Real Madrid chính là một đội bóng như thế”.

Mendes đã từng môi giới nhiều vụ chuyển nhượng đưa thân chủ của mình tới Real Madrid, từ Cristiano Ronaldo và HLV trưởng Jose Mourinho tới Angel Di Maria và James Rodriguez. Bất chấp Mendes đã từng có mâu thuẫn với chủ tịch Florentino Perez, ông vẫn đặt lợi ích của các thân chủ lên hàng đầu và làm ăn với Real hơn là Barca.

Lionel Messi

Cũng vì lý do đó mà Mendes cho rằng nếu Lionel Messi không gia hạn hợp đồng để ở lại Barca, Real Madrid không có lý do gì lại không tìm cách theo đuổi một cầu thủ như vậy.

“Tôi biết Leo đang không mấy hạnh phúc ở đó và câu chuyện hợp đồng đã kéo dài khá lâu. Tôi biết anh ấy có một lòng trung thành tuyệt đối với Barcelona và tôi rất kính nể điều đó, nhưng tôi cũng nghĩ Real nên sẵn sàng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Leo nếu anh quyết định chuyển CLB”, Mendes bình luận.

“Xét cho cùng, không có điều gì là không thể xảy ra trong thế giới chuyển nhượng bóng đá, như vụ Luis Figo rời Barcelona để tới Real Madrid vậy."

Mendes hiện đang có một số thân chủ khác cũng là mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn của cả Real lẫn Barca. Nổi bật nhất trong số này, tiền vệ chạy cánh Bernardo Silva, đang rực sáng tại Monaco và thậm chí được xem là một "truyền nhân" của Cristiano Ronaldo ở ĐT Bồ Đào Nha.

Q.D (Tổng hợp Don Balon)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/sieu-co-gay-soc-muon-messi-da-cap-ronaldo-o-real-c9a500461.html