Siêu bão Megi làm 5 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương

Ngày 29.9, siêu bão Megi vẫn còn kéo dài mang đến lượng mưa lớn và gió to cho các tỉnh, thành miền đông Trung Quốc. Siêu bão Megi đã làm 5 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương ở Đài Loan và Trung Quốc.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung Quốc thông báo siêu bão Megi sau khi di chuyển về hướng tây bắc đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào tối 28.9 ở tỉnh Giang Tây.

Ảnh hưởng của siêu bão Megi vẫn còn kéo dài mang đến lượng mưa lớn và gió to cho các tỉnh thành miền đông Trung Quốc trong ngày 29.9. Đây là cơn bão thứ 3 chỉ trong vòng hai tuần Trung Quốc phải hứng chịu.

Trong ngày 28.9, hãng tin China News đưa tin siêu bão Megi hoành hành tại các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, Quảng Đông, ít nhất đã có một người thiệt mạng.

Các chuyến xe khách chạy giữa ba tỉnh trên bắt đầu hoạt động trở lại sau khi được yêu cầu ngừng hoạt động từ tối 27.9 đến 19 giờ ngày 28.9 (giờ địa phương).

Chính quyền Phúc Kiến cho biết tỉnh này bị thiệt hại 15 triệu nhân dân tệ (gần 3 triệu USD) và gần 400 hecta hoa màu bị hư hại.

Hiện tại, các chuyến bay nội địa Trung Quốc và các chuyến bay từ Trung Quốc đại lục sang Đài Loan đều đã được khôi phục.

Máy bơm nước được huy động để tháo nước tại thành phố Phúc Châu - Ảnh: Chinanews

Do tàu hỏa bị hủy, người dân phải ngồi chờ tại trạm xe lửa Phúc Châu - Ảnh: Chinanews

Gió to, mưa lớn tại thành phố Tuyền Châu (Phúc Kiến), nơi siêu bão Megi đổ bộ rạng sáng 28.9 – Ảnh: Sohu

Toàn bộ trường học tại Phúc Kiến đều đóng cửa trong hai ngày 27 và 28.9 - Ảnh: Sohu

Do còn gió to, công tác dọn dẹp sau bão ngày 28.9 tại thành phố Đài Trung (Đài Loan) gặp khó khăn - Ảnh: Taipei Times

Một nhân viên điện lực Đài Loan bị thương do lở núi ở phía đông Đài Loan ngày 28.9 - Ảnh: CNA

Trước đó, đã có 4 người chết và 625 người bị thương khi siêu bão Megi đổ bộ vào lãnh thổ Đài Loan.

Không chỉ gây thương vong, siêu bão còn gây thiệt hại kinh tế to lớn. Theo thống kê của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Đài Loan, thiệt hại do cơn bão Megi mang đến lên đến 10 triệu USD.

Ở Đài Loan vẫn còn gần 4 triệu hộ dân bị mất điện, 10 tuyến đường cao tốc vẫn bị cấm lưu thông và hơn 4.800 người vẫn tạm trú trong các trại tránh bão. Cảnh báo sạt lở đất tại các vùng núi vẫn chưa được chính quyền Đài Loan dỡ bỏ.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/sieu-bao-megi-lam-5-nguoi-thiet-mang-va-hon-600-nguoi-bi-thuong-43910.html