Sĩ tử tấp nập tới Văn Miếu cầu may thi THPT quốc gia

Nhiều thí sinh đã cùng phụ huynh đến Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội ) để xin chữ, cầu may mắn trước giờ "G" của kỳ thi THPT 2017 sắp diễn ra.

Sáng 20-6, nhiều thí sinh cùng phụ huynh đã tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để cầu may mắn trước kỳ thi THPT sắp diễn ra. Năm 1076, Vua Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu, đây là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.

Văn Miếu là nơi các sĩ tử ngày nay đến "cầu may" trước mỗi kỳ thi.

Sáng ngày 22-6 tới đây, các thí sinh sẽ bắt đầu bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Đến Văn Miếu dâng hương, chắp tay thành kính cầu mong có một kỳ thi suôn sẻ, may mắn.

Những nữ sinh này đang chắp tay cầu các bậc tiền nhân phù hộ đạt kết quả tốt trong suốt kỳ thi.

Một số người tới đây còn chuẩn bị thêm đồ lễ rất chu đáo.

Nhiều thí sinh còn xin cả chữ mong muốn được bình an và may mắn.

Chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè tại Văn Miếu trước kỳ thi.

Bạn Vân Anh cho biết, mình tới đây xin chữ, cầu bình an, may mắn trước kỳ thi THPT sắp diễn ra.

Năm nay, cảnh sờ tay vào đầu rùa đá cầu may đã không còn tái diễn.

Nguồn PLO: http://plo.vn/giao-duc/tot-nghiep-tuyen-sinh/si-tu-tap-nap-toi-van-mieu-cau-may-thi-thpt-quoc-gia-709824.html