Sĩ tử đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi THPT quốc gia

Hàng rùa đá cõng bia tiến sĩ được bảo vệ nghiêm ngặt, các sĩ tử chuyển sang sờ đầu rùa và hạc bằng đồng.

Sáng 20/6, hai ngày trước kỳ thi THPT quốc gia 2017, hàng trăm sĩ tử đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội làm lễ cầu may.

Đã thành thông lệ, thời điểm này, nhiều bạn trẻ thường đến trường đại học đầu tiên của Việt Nam để làm lễ trước kỳ thi quan trọng và chụp ảnh khi chuẩn bị ra trường.

Nhiều thí sinh đi cùng bố mẹ, mang vàng hương đến làm lễ.

Em Nguyễn Thị Ngọc ở Văn Lâm, Hưng Yên tranh thủ thời gian trước kỳ thi lên Hà Nội chơi và đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ngọc mong muốn sẽ đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

Bạn Đào Phương Thanh xin hai chữ "Đăng Khoa", mong sẽ thi đỗ vào Đại học Ngoại ngữ.

Nhiều thí sinh viết họ tên, số báo danh và mong ước vào tấm bảng "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" ở điện thờ Chu Văn An với mong muốn ước mơ sẽ trở thành hiện thực.

Năm nay, tình trạng sờ đầu rùa đá đã giảm hẳn. Các sĩ tử chủ yếu tham quan, chụp ảnh phía bên ngoài.

Thay vào đó, các sĩ tử chuyển sang sờ đôi hạc bằng đồng.

Nhiều bạn trẻ sờ cặp rùa bằng đồng khiến chúng trở nên nhẵn bóng.

Ảnh : Việt Hùng Video: Dự Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/si-tu-den-van-mieu-cau-may-truoc-ngay-thi-thpt-quoc-gia-post756261.html