Sĩ quan trẻ làm chủ hai mô hình sáng kiến

Hơn 3 năm tìm tòi, nghiên cứu, với lòng đam mê khoa học công nghệ, Đại úy Vũ Minh Thảo, Trợ lý Tham mưu - Kế hoạch, Ban Tham mưu Đào tạo, Trường Quân sự địa phương tỉnh Đắk Lắk đã cho ra đời 2 sáng kiến: Mô hình huấn luyện kiểm tra bài 2c AK và Lựu đạn huấn luyện đêm phát sáng có tiếng kêu được Quân khu 5 trao 1 giải C và giấy chứng nhận trong hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ cấp Quân khu năm 2016.

Đại úy Thảo cho biết: “Sức lan tỏa sâu rộng của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là động lực thôi thúc anh niềm đam mê sáng kiến”.

Là một sĩ quan trẻ được đào tạo chính quy tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, ra trường về công tác tại đơn vị chủ lực Sư đoàn 2, Quân khu 5, theo nhiệm vụ được phân công năm 2010, anh nhận công tác tại Trường Quân sự địa phương tỉnh, trên cương vị Trợ lý Tham mưu - Kế hoạch, Ban Tham mưu Đào tạo, với nhiệm vụ chuyên môn là xây dựng kế hoạch, sắp xếp nội dung chương trình huấn luyện, vừa là một giáo viên đảm nhận giảng dạy nội dung quân sự cho các đối tượng học viên trong Nhà trường.

Từ thực tiễn huấn luyện các nội dung như bài bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn ban đêm, bản thân anh luôn băn khoăn, trăn trở về cách kiểm tra kết quả; có được vốn kiến thức cơ bản và thực tiễn trong huấn luyện, biết nghiên cứu tài liệu, giáo trình, làm chủ trang thiết bị công nghệ thông tin, anh đã bắt tay nghiên cứu các sáng kiến, bước đầu nhận thấy rất khó khăn để tìm ra được cái mới, có tính ứng dụng cao, đây là vấn đề không đơn giản.

Với nhiều ý tưởng, cứ nghĩ là làm, từng bước nghiên cứu, sai đến đâu sửa đến đó, với đóng góp về ý tưởng, hướng đi của sáng kiến, tính ứng dụng của đề tài của đồng đội, Đại úy Thảo đã cho ra bản vẽ thiết kế cụ thể, tranh thủ mọi thời gian ngày nghỉ, giờ nghỉ đến các cửa hàng điện tử, điện cơ trên phố, học hỏi về cách vận hành các thiết bị điện tử. Thành công của 2 sáng kiến được Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk chứng nhận là giúp Nhà trường những năm qua nâng cao được chất lượng huấn luyện.

Thành công trong sáng kiến từ quyết tâm nghiên cứu, tìm tòi về mô hình học cụ phục vụ nâng cao chất lượng giảng dạy trong Nhà trường, Đại úy Vũ Minh Thảo vừa được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tuyên dương điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Phan Diệm

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/v%c3%ac-bien-gioi-bien-dao-que-huong/si-quan-tre-lam-chu-hai-mo-hinh-sang-kien-336248.html