Sĩ quan Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng ở An Giang

Do xích mích tại quán nhậu, viên sĩ quan cấp tá Campuchia đã rút súng bắn chết chủ tiệm vàng và một người khác bị thương.

Theo tin tức trên báo Zing.vn, sáng 17/7, thiếu tướng Bùi Bé Tư - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết tại khu vực gần cửa khẩu biên giới huyện Tịnh Biên vừa xảy ra vụ nổ súng khiến một người chết, một bị thương.

Nghi can đang bị nhà chức trách tạm giữ là trung tá Lay Buôn Thy (52 tuổi, quốc tịch Campuchia, Phó đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng, tỉnh Tà Keo).

Trung tá Campuchia Lai Bun Thy tại trụ sở công an. Ảnh: Thanh niên

Thông tin ban đầu trên báo Pháp luật TP HCM, Lay Buôn Thy công tác bên Campuchia nhưng có nhà và cơ sở làm ăn ở thị trấn Tịnh Biên. Tối 16/7, vị trung tá về Việt Nam nhậu ở quán Hương Xưa khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên cùng nhóm bạn.

Thời điểm này, anh Lê Văn Được – ngụ ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cùng Phạm Văn Quang và N.V.T cũng ngồi ở bàn gần đó của quán. Quang cầm ly qua mời Lay Bun Thy và không hiểu sao giữa 2 bên xảy ra cự cãi nên Quang bỏ về bàn của mình.

Riêng Lay Bun Thy rời quán về nhà ở gần đó và lát sau quay lại quán, đến bàn của Quang để nói chuyện. Giữa đôi bên lại xảy ra cự cãi và bất ngờ Thy rút khẩu súng K.59 ra bắn một phát vào Quang, rồi bắn hai phát vào người anh Được.

Gây án xong, Thy bỏ về nhà, các nạn nhân Được và Quang đưa đi cấp cứu, nhưng anh Được không qua khỏi, riêng Quang sau đó chuyển lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM) để cấp cứu…

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an tỉnh An Giang cũng như công an huyện Tịnh Biên đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường và bắt giữ nghi phạm

Sau nhiều giờ cố thủ tại nhà, đến sáng sớm ngày 17/7, Thy mới đầu thú.

Khám nhà riêng của Lai Bun Thy tại TT. Tịnh Biên, cơ quan chức năng thu giữ 3 khẩu súng gồm 1 khẩu K59, 1 khẩu súng Vakia (giống súng K54), 1 khẩu bắn đạn bi và hàng trăm viên đạn.

An Nhi (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/si-quan-campuchia-ban-chet-chu-tiem-vang-o-an-giang-d74898.html