Shearer bất ngờ khuyên Rooney rời tuyển Anh

Cựu tiền đạo Anh Alan Shearer khuyên Roney nên tập trung cho M.U nhiều hơn bằng cách giã từ màu áo “Tam sư”.

Rooney có công lớn trong chiến thắng của M.U trước Hull cuối tuần qua

Nếu chứng kiến màn đi bóng và kiến tạo của Rooney cho Rashford trong trận M.U thắng Hull cuối tuần qua có lẽ bất cứ người hâm mộ nào cũng muốn tiền đạo này tiếp tục cống hiến cho tuyển Anh. Tuy nhiên, với Alan Shearer thì lại khác.

Cựu tiền đạo tuyển Anh vừa cho Rooney một lời khuyên hữu ích rằng đây là lúc tốt nhất để R10 chia tay tuyển Anh nhằm giữ vị trí chính thức trong đội hình M.U, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng nghiêm khắc Mourinho.

Xem lại pha kiến tạo của Rooney:

Shearer vừa có buổi chia sẻ độc quyền trên The Sun về Rooney: “Tôi không nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể làm được như Rooney với pha đi bóng táo bạo như trận gặp Hull. Cậu ấy vẫn sở hữu một phép thuật trong từng bước chạy, ngay cả khi không còn nhanh nhẹn”.

“Nhưng ở M.U, HLV cần một đội hình có chiều sâu với những cầu thủ đạt phong độ tốt nhất và Rooney cần phù hợp với điều đó. Đây là lúc Rooney nên ích kỷ và bắt đầu suy nghĩ cho bản thân mình. Tôi thực sự tiếc nuối khi nói điều này: Rooney nên giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình. Tôi không nói điều này vì Rooney không đủ tiêu chuẩn khoác áo tuyển Anh. Nhưng phải nhìn thực tế rằng Rooney đã bước sang tuổi 30 và là đội trưởng của cả M.U và ĐTQG nên rất khó để đáp ứng tốt cho cả hai”.

“Tôi đã nghỉ hưu vào năm 2000, ở tuổi 29, một phần vì xuống phong độ và chấn thương. Lúc đó tôi bị nhiều người cho rằng mình ích kỷ. Tôi biết mình vẫn còn thể lực tốt nhưng không thể đảm đương cả 2 nhiệm vụ. Tôi đã chơi cho Newcastle đền gần 36 tuổi. Nếu không sớm chia tay tuyển Anh, có lẽ tôi không làm được điều đó” – Shearer nói thêm.

Alan Shearer khi còn k hoác áo tuyển Anh

Trong sự nghiệp của mình, Shearer ghi 30 bàn cho tuyển Anh sau 63 lần ra sân trong giai đoạn 1992-2000. Song song với thời gian khoác áo “Tam sư”, Shearer có sự nghiệp đáng khâm phục ở 2 CLB Blackburn Rover (112 bàn/138 trận) và Newcastle (148 bàn/303 trận).

Liên quan đến tuyển Anh, tân HLV Sam Allardyce vừa triệu tập 23 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 . Rooney vẫn được tin tưởng trong khi đồng đội của anh ở M.U – Rashford - bị gạt tên dù trước đó được Roy Hodgson gọi tham dự VCK Euro 2016. Tiền vệ Michail Antonio (West Ham) là gương mặt mới nhất của “Tam sư” được triệu tập lần này.

Tiền vệ Michail Antonio (West Ham) lần đầu lên tuyển

Ch. Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/shearer-bat-ngo-khuyen-rooney-roi-tuyen-anh-20160829091923722.htm