SHB.Đà Nẵng – SLNA: Phân tài cao thấp

Dân Việt – SHB.Đà Nẵng sẽ tiếp SLNA trong 90 phút chiều mai, có ý nghĩa thư hùng V.League 2013. Chỉ có chiến thắng mới giúp đội bóng sông Hàn tiếp tục theo đuổi mục tiêu vô địch mùa giải năm nay…

Đội hình dự kiến

SLNA (trái) sẽ gặp nhiều khó khăn trước SHB.Đà Nẵng. Ảnh: Minh Hoàng

SHB.Đà Nẵng: Thủ môn Thanh Bình, hậu vệ Hùng Sơn, Ngọc Nguyên, Hải Lâm, Tấn Điền; tiền vệ Quốc Anh, Nguyên Sa, Minh Phương, Duy Lam; tiền đạo Merlo, Danny.

SLNA: Thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Văn Hoàn, Mạnh Hùng, Sơn Hà, Đình Đồng; tiền vệ Trọng Hoàng, Hector, Văn Bình, Công Vinh; tiền đạo Plaza, Kavin.

Trong mấy năm qua, SHB.Đà Nẵng và SLNA luôn là những “kỳ phùng địch thủ”. Nói không quá, chỉ có cuộc đọ sức giữa họ mới mang tới những cảm xúc gần tương tự với cách người hâm mộ từng chờ đợi những cuộc đối đầu giữa Thể Công – SLNA, Thể Công-Công an Hà Nội trong quá khứ…

Sau chiến thắng 2-0 trước ĐT.LA ở lượt trận đấu bù vòng 4 diễn ra giữa tuần qua, SHB.Đà Nẵng đã đánh dấu bước đi đầu tiên trong hành trình tìm lại chính mình, sau quãng thời gian dài tuột dốc do phải vắt sức trên nhiều mặt trận. Ngược lại, SLNA (bất bại 7 trận đầu mùa, 6 thắng, 1 hòa) lại đang rất lận đận trong giai đoạn cuối lượt đi với 3 trận gần đây (vòng 8, 9, 10) không biết mùi chiến thắng.

Nói cách khác, chuyến làm khách trên sân Chi Lăng của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chiều mai, hứa hẹn lành ít dữ nhiều. Đặc biệt khi tiền vệ đa năng Hoàng Thịnh (có thể đá tốt vị trí trung vệ). Và nếu không thắng, nhiều khả năng họ sẽ không thể vô địch lượt đi, bởi HAGL (19 điểm) chỉ kém họ 1 điểm nhưng lại thi đấu ít hơn 1 trận.

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/139731p1c27/shbda-nangslna-phan-tai-cao-thap.htm