SHB.Đà Nẵng bị ngộ độc vì… mắm tôm và cà pháo

(Đất Việt) "Có lẽ do ăn mắm tôm và cà pháo không đảm bảo vệ sinh nên 11 cầu thủ của đội bị ngộ độc thực phẩm”, Tổng giám đốc công ty CP thể thao SHB.Đà Nẵng, ông Bùi Xuân Hòa cho biết.

Bột và hồ của Lê Huỳnh Đức

Cuộc đọ sức giữa nhà ĐKVĐ SLNA và đội đầu bảng SHB.Đà Nẵng được coi là trận cầu đinh của vòng 14 V.League 2012. Vậy mà trận “đại chiến” này đang đứng trước nguy cơ bị hoãn, thay vì diễn ra vào chiều nay trên sân Vinh như lịch thi đấu. Nguyên do cũng khá hy hữu: 11 cầu thủ đội khách SHB.Đà Nẵng phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm trên đường di chuyển ra Nghệ An.

Cầu thủ SHB.Đà Nẵng đang được các bác sĩ chăm sóc tại bệnh viện Cửa Đông. Ảnh: Minh Hoàng

“Ngày 11.4, chúng tôi khởi hành ra Nghệ An bằng ôtô. Trên đường đi, đội có dừng lại ăn cơm ở một quán trên quốc lộ 1A thuộc địa phận Lệ Thủy (Quảng Bình). Có lẽ do ăn mắm tôm và cà pháo không đảm bảo vệ sinh ở bữa cơm này nên 11 cầu thủ của đội bị ngộ độc thực phẩm”, Tổng giám đốc công ty CP thể thao SHB.Đà Nẵng, ông Bùi Xuân Hòa kể lại sự việc.

Được biết, hiện 11 cầu thủ bị ngộ độc của SHB.Đà Nẵng đang điều trị tại bệnh viện Cửa Đông (TP.Vinh). “Phần lớn các cầu thủ bị ngộ độc đều phải truyền nước. Họ đau bụng, nôn mửa, chóng mặt, nhức đầu và không ăn uống được. Với tình hình như thế, chúng tôi đã khẩn cấp làm đơn gửi lên BTC giải để đề xuất hoãn trận đấu với SLNA”, ông Hòa cho biết.

Ngay trong chiều qua, Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn và Giám sát trận đấu Trương Hải Tùng đã có mặt ở Vinh để giám sát tình hình. “Theo như báo cáo của anh Tùng, đúng là SHB.Đà Nẵng đang có 11 cầu thủ nằm viện vì ngộ độc. Tuy nhiên, tới thời điểm này (tối 13.4), BTC V.League chưa thể quyết định có hoãn trận SLNA-SHB.Đà Nẵng hay không. Chúng tôi sẽ quyết định vấn đề này tại cuộc họp giữa BTC giải và đại diện hai đội bóng vào 9h sáng nay (14.4)”, Trưởng BTC V.League 2012, ông Trần Duy Ly cho biết vào tối qua.

Tuy nhiên, ông Ly cũng thừa nhận, khả năng hoãn trận cầu tâm điểm này là 90% cho dù “BTC sẽ gặp nhiều khó khăn nếu như hoãn trận đấu”. “Hiện BTC địa phương đã phát hành vé. Đài truyền hình Việt Nam cũng đã đưa xe màu và nhân sự vào Vinh từ chiều qua để chuẩn bị cho việc tường thuật trực tiếp trận này. Giờ hoãn thì rất khó xử. Nhưng với tình thế của SHB.Đà Nẵng, họ thật sự khó khăn. Cầu thủ mà không có sức khỏe thì sao thi đấu được. Nếu trận đấu hoãn sang ngày khác, phía SLNA có thể tổ chức thu hồi vé và trả lại tiền cho người mua hoặc yêu cầu khán giả giữ lại vé để dùng ở trận đá lại. Về phía Đài truyền hình Việt Nam, có lẽ họ cũng thông cảm vì đây là lý do bất khả kháng”, ông Ly cho biết.

Cũng theo ông Ly, trong trường hợp hoãn, BTC dự tính tổ chức lại trận SLNA-SHB.Đà Nẵng vào ngày 30.4.

Hà Nội.T&T lên đầu bảng?

Nếu trận SLNA-SHB.Đà Nẵng bị hoãn, cơ hội lấy lại ngôi đầu bảng càng rộng mở với Hà Nội.T&T vào chiều nay. Trước vòng 14, họ đang bằng điểm với đội bóng sông Hàn (23 điểm) nhưng phải xếp thứ 2 vì kém hiệu số. Thế nên, một chiến thắng, thậm chí là kết quả hòa trên sân của đội đang xếp thứ 12 trên BXH là K.Kiên Giang vào hôm nay, cũng đủ để Hà Nội.T&T trở lại ngôi đầu bảng.

Còn khả năng Hà Nội.T&T trắng tay ở Rạch Giá là rất thấp bởi họ hơn hẳn chủ nhà K.Kiên Giang trên mọi phương diện từ nhân sự tới phong độ.

Bột và hồ của Lê Huỳnh Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/Home/thethao/benlesandau/SHBDa-Nang-bi-ngo-doc-vi-mam-tom-va-ca-phao/20124/204182.datviet