SHB.Đà Nẵng an tâm giữ chân ngoại binh

(VnMedia) - Sau mùa giải 2010 thảm bại, SHB.Đà Nẵng nung nấu kế hoạch trở lại ấn tượng ở mùa sau. Việc đầu tiên, chủ tịch Đỗ Quang Hiển muốn giữ chân ngoại binh và số cầu thủ trẻ còn 1 năm hợp đồng...

SHB.Đà Nẵng (áo cam) thành công trong việc giữ chân Merlo Ảnh: Phan Long Ngay trước khi 2 trận đấu ở tứ kết AFC Cup diễn ra, lãnh đạo đội bóng sông Hàn đã thương thảo hợp đồng với chân sút chủ lực Merlo. Dù rằng có thông tin tiền đạo Argentina đã ký nháy với Hà Nội.ACB nhưng “bầu” Hiển sẵn sàng chi tiền ngang với các đội khách để giữ Vua phá lưới V-League 2009, 2010. Và SHB.Đà Nẵng chi khoản lót tay không dưới 100.000 USD cho 1 năm hợp đồng với Merlo Gaston. Khoản lương giữa đôi bên không được tiết lộ nhưng Merlo sẽ được tăng lương lên mức 6.000 USD/tháng so với 2 mùa giải trước. Cộng với đó, Nicolai Hernandez cũng tái ký với đội chủ sân Chi Lăng thêm 1 năm nữa. Cùng với việc Matias ở lại, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chỉ cần bổ xung thêm 1 tiền vệ, 1 hậu vệ ngoại nữa là có thể an tâm về lực lượng ngoại binh mùa sau. Để thủ môn Đức Cường về Hòa Phát.HN, đội bóng áo Cam để ý tới thủ môn Ngọc Tú (Nam Định). Chưa kể, bộ đôi đá cho HN.Tiền Giang là Quốc Anh - Ngọc Tân cũng được chú ý. Tuy nhiên, SHB.Đà Nẵng chủ động rút lúi khi đội bóng bên kia hét giá quá cao so với khoản tiền đội định chi ra. Phan Long

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=44&newsid=201543