Shah Alam có duyên với Công Phượng

Tiền đạo HAGL sẽ có cơ hội cải thiện màn trình diễn của mình ở trận đấu chiều nay trước Campuchia. U22 Việt Nam được chờ đợi sẽ dễ dàng giành trọn 3 điểm trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Công Phượng sẽ toả sáng để giúp U22 Việt Nam thắng Campuchia?

Ở loạt trận ra quân, trong khi U22 Việt Nam đánh bại Timor Leste 4-0 thì Campuchia để thua Philippines 0-2. Đội bóng của HLV Leonardo Vitorino đã lộ diện chỉ là kẻ “lót đường”, bất chấp những tuyên bố đầy tham vọng trước ngày vào giải.

Campuchia rõ ràng yếu hơn rất nhiều so với mục tiêu “vô địch” đặt ra tại SEA Games 29. Đội bóng của HLV Vitorino không có những cá nhân xuất sắc, đủ để tạo thành một tập thể mạnh. Dù chơi không quá kém trước Philippines, nhưng về tổng thể, những gì Campuchia thể hiện ở trận đấu này cho thấy họ chưa đủ khả năng tạo ra thách thức đủ lớn đối với đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Vấn đề đặt ra ở trận đấu chiều nay có lẽ chỉ là, U22 Việt Nam sẽ thể hiện ra sao trước đối thủ dưới tầm. Dù thắng Timor Leste 4-0, U22 Việt Nam vẫn bộc lộ khá nhiều điểm chưa thể yên tâm. Đầu tiên chính là khả năng tận dụng cơ hội của hàng tấn công. Với việc Đức Chinh, Công Phượng đồng thời nổ súng, cả hai tiền đạo chính của U22 Việt Nam đều đã ghi bàn. Tuy nhiên, hàng tấn công U22 Việt Nam vẫn bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nếu tiếp tục lặp lại, U22 Việt Nam có thể sẽ phải trả giá khi gặp những đối thủ ngang sức.

Về lý thuyết, hàng tấn công U22 Việt Nam năm nay được đánh giá rất cao, khi sở hữu nhiều ngôi sao chơi tấn công: Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Quang Hải…Tất cả đều có khả năng dứt điểm từ xa tốt. Các miếng đánh của U22 Việt Nam cũng đa dạng, từ tấn công trung lộ tới leo biên. Tuy nhiên, điều cần thiết nhất là hiệu quả thì đội bóng của HLV Hữu Thắng chưa đạt được. Nếu tận dụng tốt các cơ hội tạo ra, số bàn thắng U22 Việt Nam ghi vào lưới Timor Leste đã không dừng lại ở con số 4.

Một vấn đề khác là hàng phòng ngự, vốn chơi chưa thực sự chắc chắn khi gặp Timor Leste, đặc biệt trong hiệp 1. Nhiều tình huống, các cầu thủ ở hàng thủ mất tập trung, để Timor Leste uy hiếp khung thành thủ môn Phí Minh Long, dù sức tấn công của đội bóng này là khá yếu.

Việc Timor Leste chơi quá sâu cũng khiến khó đánh giá đúng khả năng hỗ trợ phòng ngự của tuyến tiền vệ, vốn không tốt khi đối diện với những đội bóng giàu thể lực, có sức mạnh ngang tầm. Trước đối thủ như Campuchia, đây sẽ là cơ hội để HLV Hữu Thắng chỉnh lại từng vị trí, khắc phục các vấn đề nói trên.

Ở góc độ cá nhân, trận đấu với Campuchia chiều nay cũng là dịp để Công Phượng cải thiện phong độ cá nhân. Màn trình diễn của tiền đạo HAGL ở trận đấu với Timor Leste là chưa được như chờ đợi của những người yêu mến anh. Dù ghi được 1 bàn thắng, Công Phượng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, chơi bóng thiếu hiệu quả, gần như mờ nhạt trong suốt hiệp 1. Sân Shah Alam rất có duyên với Công Phượng. Cách đây 2 năm, cũng chính tại sân vận động này, Công Phượng đã ghi bàn giúp U23 Việt Nam đánh bại chủ nhà U23 Malaysia 2-1, qua đó đoạt vé tham dự VCK U23 châu Á 2016.

Lần trở lại này, Phượng sẽ lại thăng hoa để giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng?

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/shah-alam-co-duyen-voi-cong-phuong-1178120.tpo