Sét đánh nhiều khu vực trên khắp châu Âu

Một người đàn ông đã thiệt mạng và vài người khác, trong đó có cả trẻ em, đã bị thương trong cuối tuần qua sau khi các trận sét bất thường tấn công vào nhiều phần của châu Âu, trong đó có một công viên ở thủ đô Paris của Pháp và một sân bóng đá ở Đức.

Ảnh minh họa.

Ở miền Nam Ba Lan, một người đàn ông ở độ tuổi 40 đã thiệt mạng vì bị sét đánh trúng trong khi ông đang leo núi Babia Gora, truyền thông địa phương cho hay. 3 người khác cũng bị thương vì sét đánh trong khu vực này, trong khi một người đàn ông 61 tuổi bị nhấn chìm trong nước lũ.

Ở Đức, hơn 30 người ở ngôi làng Hoppstaedten miền Tây nước này đã phải nhập viện sau khi sét đánh trúng một sân bóng vào lúc một trận bóng được tổ chức cho trẻ em vừa kết thúc. Đa phần các nạn nhân là trẻ em, nhưng may mắn thay tất cả đều chỉ bị thương nhẹ và xuất viện sau đó.

Tuy nhiên, có 3 người lớn đã bị thương nặng, trong đó gồm một trọng tài 45 tuổi, người đã bị sét đánh trực tiếp và bất tỉnh cho đến khi được máy bay trực thăng đưa tới bệnh viện. Ở thủ đô Paris của Pháp, 11 người - trong đó có 3 trẻ em - đã bị thương khi sét đánh trúng một bữa tiệc sinh nhật ở Parc Monceau, vùng ngoại ô phía Tây của thành phố này.

Giáo sư Pierre Carli, Giám đốc bệnh viện Necker tại Paris, nói rằng chỉ có một trẻ em đang trong tình trạng nguy hiểm. Được biết tất cả những đứa trẻ tại bữa tiệc nói trên, ở độ tuổi từ 7-8, đã trú dưới một gốc cây để tránh mưa thì sấm sét bắt đầu nổi lên.

“Sét đánh lúc lũ trẻ đang tìm chỗ trú mưa, và khi chúng đến gần một gốc cây thì bị sét đánh” - ông Eric Moulin, người phát ngôn sở cứu hỏa Paris, nói.

Nhiều nhân chứng được tận mắt chứng kiến đợt sấm sét kinh hoàng này nói rằng họ không hề nghĩ rằng sét sẽ ập xuống đầu họ bởi trời không hề mưa. “Trời không hề mưa và tối sầm lại”, một người phát ngôn phía cảnh sát nói với tờ DPA của Đức. Nhân chứng trên cũng nói rằng, 12 trẻ em trong khoảng 11-12 tuổi đã bị thương và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Tại Paris, một nhân viên cứu hỏa đang có ngày nghỉ của mình đã nghe thấy tiếng sét rất lớn và đã lao tới hiện trường để hỗ trợ. Sau đó sở cứu hỏa đã triển khai lực lượng cứu hộ cùng 29 trang thiết bị các loại đến để sơ cứu cho các nạn nhân. Những trẻ em bị thương đã được chuyển tới bệnh viện chuyên khoa nhi Necker tại Paris.

Khu vực công viên nơi bị sét đánh hiện đã được giăng rào chắn cảnh báo, bên trong người ta vẫn nhìn thấy những chiếc áo ướt đẫm nước mưa mà những nạn nhân nhí từng mặc treo trên hàng rào. Theo một quan chức địa phương, nhiều nạn nhân chịu những vết bỏng khá nặng.

Hiệu ứng “cột thu lôi”

Theo giới phân tích, hiện tượng sét đánh thường chỉ nhằm vào một cá nhân, nhưng cũng có một số trường hợp một nhóm người bị sét đánh cùng một thời điểm.

Michel Daloz, thuộc cơ quan khí tượng Meteo-France, nói với hãng tin AFP rằng trong số 100-200 người bị sét đánh hàng năm ở Pháp, thì có khoảng 10-20 người thiệt mạng. Ông cũng khuyến cáo rằng không bao giờ được trú dưới gốc cây trong lúc đang có mưa bão - như trường hợp các trẻ em ở công viên Paris - bởi sét thường đánh vào cây cối.

“Đó là cái mà chúng tôi gọi là hiệu ứng cột thu lôi” - ông Daloz nói, thêm rằng trong trường hợp ở công viên Parc Monceau, do nền đất ẩm ướt nên hiện tượng này càng trở nên mạnh hơn.

Theo vị chuyên gia này, các nạn nhân bị sét đánh thường phải hứng chịu các ảnh hưởng về thần kinh và tim mạch kéo dài.

Cuối tuần qua, các cảnh báo được công bố ở một vài khu vực trên khắp miền Nam nước Pháp, trong đó nêu rõ có khả năng diễn ra hiện tượng thời tiết cực đoan, tuy nhiên thủ đô Paris ở phía Bắc và không nằm trong danh sách cảnh báo này. Tình trạng thời tiết cực đoan như mưa lớn cũng làm gián đoạn giải quần vợt mở rộng đang diễn ra tại Pháp.

Trong khi đó, các cơ quan khí tượng ở Đức trước đó cũng đã đưa ra cảnh báo bão ở khu vực miền Tây và miền Nam nước này. Được biết cơn bão Elvira đã bắt đầu đổ bộ vào Đức từ hôm thứ Sáu tuần trước, mang theo mưa lớn, gió giật và khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/set-danh-nhieu-khu-vuc-tren-khap-chau-au/103408