Sergio Aguero đang trở thành tiền đạo số 9 thực thụ cuối cùng?

Aguero vẫn ghi bàn đều đặn dưới triều đại của Pep Guardiola, nhưng anh vẫn chưa thể nhận được sự hài lòng tuyệt đối của Pep. Những tiền đạo thực thụ cuối cùng đang dần biến mất chỉ vì những lí do như thế.

Aguero vẫn luôn là tiền đạo được mọi câu lạc bộ thèm muốn, nhưng những sự không hài lòng của Pep cho Aguero lại cho thấy xu hướng của bóng đá hiện đại. Một tiền đạo không chỉ biết ghi bàn mà còn được yêu cầu phải biết phòng ngự, tạo áp lực lên đối phương và kiến tạo.

Sergio Aguero liên tục nổ súng cho Manchester City. Ảnh: Internet.

Vị trí tiền đạo đang là vị trí được biến đổi nhiều nhất trong bóng đá hiện đại, và những huấn luyện viên như Pep Guardiola chỉ đang cố gắng biến đổi tiền đạo của mình sao cho đa năng nhất.

Nhiều nhà tuyển chọn cầu thủ trẻ cho rằng các lò đào tạo không còn sản sinh ra nhiều tiền đạo thuần túy nữa. Những cầu thủ trẻ nhìn thấy trên ti vi những mẫu tiền đạo dạt cánh như Griezmann, Ronaldo mỗi tối, và học theo những ngôi sao đó. Ngoài ra nhiều cầu thủ được định hướng phong cách chơi từ nhỏ bởi các huấn luyện viên thay vì tài năng thực của chúng.

Điều đó khiến những tiền đạo kiểu như Aguero trở thành của hiếm. Một tiền đạo hiện tại không còn chỉ được đánh giá bởi khả năng dứt điểm, khả năng đối mặt nữa, mà còn là khả năng xoạc bóng, chuyền dài,… Những mẫu tiền đạo số 9 ảo hay tiền đạo dạt cánh nổi lên rất nhanh trong vài năm qua. Những đội bóng như Liverpool thậm chí còn bán đi những trung phong đích thực để phù hợp với sơ đồ mới, Tây Ban Nha từng làm mưa làm gió với sơ đồ số 9 ảo.

Trở lại với Aguero, thật khó để anh có thể làm hài lòng Pep Guardiola vào lúc này. Huấn luyện viên này là người đi đầu trong xu hướng biến hóa trung phong. Tại Barca Pep là người đầu tiền đưa Messi vào vị trí số 9 ảo. Những trung phong thực thụ như Ibrahimovic hay Alexis đều vất vả tìm chỗ đứng trong đội hình của Pep cũng vì họ không có sự đa năng mà ông muốn.

Pep Guardiola vẫn chưa hài lòng dù Aguero liên tục ghi bàn. Ảnh: Internet.

Thực tế xu hướng sử dụng những tiền đạo đa năng là một xu hướng tất yếu. Mẫu cầu thủ như thế luôn tạo được những ảnh hưởng tích cực đến đội bóng, và là của hiếm. Khi đó tất nhiên đội bóng và huấn luyện viên sẽ phải để ý và từ đó cố gắng hướng các tiền đạo theo lối chơi đó. Như một cuộc đuổi bắt, nếu một tiền đạo nào có thể vừa ghi bàn vừa kiến tạo, người khác ở một đội bóng khác sẽ phải làm được điều tương tự.

Nhiều tiền đạo thậm chí không cần phải ghi nhiều bàn thắng vẫn có thể có suất đá chính. Điều này có thể khiến nhiều người hoài cổ về một số 9 cổ điển phiền lòng. Nhưng họ sẽ phải chờ đến một vòng tuần hoàn mới, khi xu hướng của một tiền đạo chỉ cần biết ghi bàn trở lại.

(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

Thể thao việt Nam | 22:45 14/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/sergio-aguero-dang-tro-thanh-tien-dao-so-9-thuc-thu-cuoi-cung-d367700.html