Sergei Naryshkin - Tân Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài Nga

Tổng thống Putin ngày 22-9 bổ nhiệm cựu Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện Nga) Sergei Naryshkin làm người đứng đầu Cơ quan Tình báo nước ngoài. Việc bổ nhiệm ông Naryshkin, người có khuynh hướng diều hâu, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang giữa Nga và các nước phương Tây.

Ông Sergei Naryshkin thay thế vị trí của ông Mikhail Fradkov, cựu thủ tướng và là người đứng đầu Tổng cục Tình báo nước ngoài (SVR) từ năm 2007. Ông Fradkov chuyển sang Ban giám đốc Đường sắt nhà nước Nga.

Việc bổ nhiệm diễn ra sau chiến thắng vang dội của Tổng thống Putin và đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Sự thay đổi này xảy ra trong bối cảnh Nga và phương Tây đang rơi vào bế tắc tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Lạnh với cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Syria. Căng thẳng tăng cao được cho là đã thúc đẩy các hoạt động gián điệp từ cả hai bên trở lại mức độ của thời kỳ trước khi Bức Màn Sắt sụp đổ. "Ông Naryshkin nhận thức tốt về tình hình chúng ta đang đối mặt hiện nay. Sự thành công của cơ quan tình báo nước ngoài đóng vai trò quan trọng, quyết định sự phát triển an toàn ổn định của đất nước", ông Putin phát biểu trên truyền hình.

Với việc bổ nhiệm mới này, ông Putin muốn kết hợp cơ quan tình báo trong nước thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) với SVR nhằm thiết lập Bộ An ninh Nhà nước (MGB).

Tổng thống Putin (giữa) trong cuộc họp tại Điện Kremlin với ông Naryshkin (trái) và ông Fradkov hôm 22-9.

Chính trị gia kiêm doanh nhân

Ông Naryshkin là một chính trị gia và là một doanh nhân. Ông là người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Nga kể từ tháng 5-2008. Ông cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kênh truyền hình Liên bang Nga Channel One, và là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn dầu khí khổng lồ Rosneft.

Ông Naryshkin sinh ngày 27 -10-1954 tại Leningrad (nay là Saint Petersburg). Một số nhà nghiên cứu cho rằng ông là hậu duệ của gia đình Naryshkin quý tộc, người có quan hệ với Hoàng gia Nga, song ông Naryshkin chưa bao giờ nói về điều này.

Ông Naryshkin tốt nghiệp Viện Cơ học Leningrad năm 1978, chuyên ngành kỹ thuật. Sau đó, ông học tại Học viện Quản lý Quốc tế Saint Petersburg. Năm 1982, ông Naryshkin trở thành Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Leningrad, đảm nhận vấn đề quan hệ khoa học quốc tế và quan hệ kinh tế đối ngoại của học viện. Ông Naryshkin công tác tại Đại sứ quán Liên Xô ở Bỉ trong những năm 1980. Theo một số nguồn tin, ông Naryshkin phục vụ trong Ủy ban An ninh quốc gia (KGB) cùng thời với ông Putin.

Trong giai đoạn 1992-1995, ông Naryshkin đứng đầu bộ phận phát triển kinh tế của thành phố Saint Petersburg. Sau đó, ông trở thành Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Tài chính của thành phố. Sự nghiệp doanh nhân của ông cũng gặt hái nhiều thành công. Giai đoạn 1995-1997, ông Naryshkin là Giám đốc bộ phận đầu tư nước ngoài của Promstroybank, một trong những ngân hàng lớn nhất ở Saint Petersburg. Năm 1997, ông đứng đầu bộ phận đầu tư của Leningrad Region. Năm 1998, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quan hệ kinh tế quốc tế và đối ngoại của khu vực Leningrad, và giữ chức này cho đến năm 2004.

Năm 2004, ông Naryshkin được mời tham gia vào chính quyền Tổng thống Nga, và trở thành Thứ trưởng Bộ Kinh tế. Tháng 3-2004, ông Naryshkin được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng của chính phủ, chịu trách nhiệm về cải cách hành chính và chính sách công nghiệp nhà nước. Sau đó ông được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng phụ trách hoạt động kinh tế đối ngoại trong chính quyền Tổng thống Putin. Tháng 5-2008, ông Naryshkin trở thành người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Nga.

An Bình

(Theo AFP, Russiapedia)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_155094_sergei-naryshkin-tan-gia-m-do-c-co-quan-ti-nh-ba-o.aspx