Sếp Nokia muốn trở lại top đầu thị trường điện thoại Việt Nam

Chính thức quay lại thị trường Việt Nam vào quý II tới, Nokia tuyên bố nhắm thẳng đến mục tiêu giành lại vị thế thương hiệu điện thoại di động hàng đầu.

“Chúng tôi vẫn ở tâm thế sẽ trở thành nhà cung ứng điện thoại di động hàng đầu”, ông Arto Nummela - CEO của HMD Global (công ty Phần Lan đang nắm giữ thương hiệu Nokia) tuyên bố hôm 24/3, nhân chuyến đến khảo sát nhằm chuẩn bị cho sự trở lại của Nokia vào quý II tới tại Việt Nam.

Ông Arto Nummela cho biết, hãng sẽ chính thức chào sân bằng 3 mẫu smartphone chạy Android đã được ra mắt tại Đại hội Di động Toàn cầu (MWC 2017) vừa diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha) vào cuối tháng 2. “Chúng tôi khởi đầu với Nokia 6, 5 và 3 vì ba mẫu điện thoại này đánh vào phân khúc chiếm đến 50% dân số. Sau đó, chúng tôi sẽ phủ tiếp các phân khúc còn lại của thị trường”, vị này nói.

Vào thời hoàng kim, Việt Nam là một trong các thị trường "hâm mộ" Nokia nhất tại Đông Nam Á và từng là thị trường quan trọng hàng đầu của hãng ở khu vực này. Ông Arto Nummela lạc quan rằng, cho đến giờ, người tiêu dùng tại đây vẫn đánh giá cao thương hiệu Nokia. Hiện tại, HMD Global đang dồn tổng lực vào việc thiết lập lại mạng lưới mối quan hệ với các đối tác, nhà bán lẻ để chuẩn bị cho thời điểm “hội ngộ”.

Ông Arto Nummela khẳng định Việt Nam đến giờ vẫn là thị trường rất quan trọng với Nokia. Ảnh: Viễn Thông

Dù thị trường điện thoại di động Việt Nam giờ đã khác và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, HMD Global vẫn tự tin sẽ sớm đưa Nokia quay về vị trí top đầu nhờ vào 3 điểm khác biệt. Thứ nhất là một hệ điều hành Android sạch sẽ, không cài trước nhiều ứng dụng và cam kết bảo mật. Thứ hai là việc tập trung vào các tác vụ cần thiết hàng ngày như khả năng hiển thị dưới ánh sáng mặt trời, tiêu thụ năng lượng hiệu quả. Cuối cùng là những cải tiến về thiết kế và vật liệu nhưng vẫn mang tinh thần thiết kế của Nokia.

“Chúng tôi quay trở về với cội nguồn và linh hồn của Nokia. Đó là các giá trị như độ tin cậy cao, dễ dàng sử dụng, đơn giản, chất lượng cao và có tính nhân văn. Chúng tôi thấy giới trẻ ngày nay cũng có những nhu cầu này và thậm chí là họ còn đòi hỏi cao hơn”, CEO HMA Global nói và nhắc lại rằng Việt Nam vẫn được xác định là thị trường rất quan trọng của hãng.

HMD Global là một công ty Phần Lan, chỉ mới được thành lập vào tháng 12/2015. nhằm thực hiện mục tiêu mở ra chương mới của Nokia. Bản thân ông Arto Nummela và nhiều nhân vật chủ chốt cũng đã từng làm việc tại Nokia từ những năm 90. Tại MWC vừa qua, HMD Global tuyên bố sẽ đưa Nokia trở lại hàng ngũ dẫn đầu với chiến lược không tập trung cho phân khúc nào mà sẽ phủ kín mọi mức giá trên thị trường điện thoại.

“Chiến lược của chúng tôi là trở lại vị trí nhà cung cấp smartphone hàng đầu thế giới, nhưng cũng đứng trước thử thách là xuất phát điểm khá khiêm tốn. Chúng tôi sẽ cạnh tranh ở mọi mức giá để tất cả mọi người đều có thể mua được”, ông Arto Nummela chia sẻ và cho biết thêm Nokia đã có 500 đối tác và sẽ xuất hiện tại 120 quốc gia trong lần trở lại này. “Chúng tôi không chỉ có thương hiệu gắn lên sản phẩm mới. Chúng tôi có một truyền thống lâu đời trong đó”, vị này khẳng định.

Tất nhiên, HMD Global cũng không quên thế mạnh vốn có của Nokia ở dòng điện thoại cơ bản (feature phone). Theo ông Arto Nummela, việc “hồi sinh” mẫu 3310 huyền thoại là để áp ứng nhu cầu của những người hâm mộ. Ông bỏ ngỏ khả năng sẽ “hồi sinh” thêm những mẫu điện thoại đình đám một thời nếu 3310 thực sự thành công khi bán ra chính thức.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/sep-nokia-muon-tro-lai-top-dau-thi-truong-dien-thoai-viet-nam-20170324034749299p145c151.news