Sếp Google đầu tư hơn 100 triệu đô vào xe bay

Đồng sáng lập Google đang được cho là đã bí mật đầu tư 100 triệu USD tài sản cá nhân vào hai startup về công nghệ phương tiện giao thông cá nhân mới.

Một báo cáo mới nhất từ Bloomberg Businessweek cho thấy Page đã đầu tư hàng triệu đô la tiền cá nhân cho hai công ty khởi nghiệp để biến những chiếc xe bay thành hiện thực.

Một ý tưởng thiết kế xe bay đến từ Zee.Aero

Với tài sản cá nhân có tổng giá trị lên đến gần 30 tỷ USD, ông Page chắc chắn sẽ không để một vài trăm triệu đô của mình mất ý nghĩa.

Xe bay đã xuất hiện trong một số bộ phim khoa học viễn tưởng trong những năm qua, và một số công ty đang làm việc để biến giấc mơ đó thành sự thật. Hai trong số này là Zee.Aero và Kitty Hawk đều đã nhận được một phần tài trợ bởi Page trong vài năm qua. Trong thực tế, Bloomberg Businessweek nói rằng Page đã đổ hơn 100 triệu USD vào riêng Zee.Aero.

Báo cáo cho biết, hai công ty này hoạt động hoàn toàn riêng biệt, và Zee.Aero đang tiến hành các bài thử nghiệm tại một sân bay ở gần Mountain View, khuôn viên của Alphabet. Công ty hiện có 2 nguyên mẫu xe bay được đưa vào thử nghiệm, và hiện đang nhận được sự trợ giúp đến từ một số kỹ sư thuê từ NASA, Boeing, SpaceX và một số công ty khác.

Bản vẽ bằng sáng chế xe bay của Zee.Aero trong năm 2012

Mặt khác, Kitty Hawk dường như đang làm việc trên một dự án xe hơi bay tương tự như một phiên bản khổng lồ của máy bay không người lái 4 cánh quạt./.

Phương Thu/VOV.VN Theo SlashGear

Nguồn VOV: http://vov.vn/cong-nghe/sanh-dieu/sep-google-dau-tu-hon-100-trieu-do-vao-xe-bay-519259.vov