Sếp Điện lực lấn chiếm đất công, xây nhà sai phép

Ông Lưu Thanh Nam, Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang đã lấn chiếm 82 m2 đất của UBND phường 6, TP Mỹ Tho quản lý để xây nhà ở sai phép.

Mặc dù đã được Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Hồng ký văn bản yêu cầu ông Lưu Thanh Nam, Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang, phải tháo dỡ phần đất công mà ông này lấn chiếm xây dựng nhà sai phép chậm nhất đến ngày 20-10, nhưng đến nay ông Nam vẫn không thực hiện, gây dư luận bất bình.

Căn nhà ông Nam xin giấy phép xây dựng đã lấn chiếm thêm 82 m2 đất công

Ngày 10-11, một lãnh đạo UBND TP Mỹ Tho xác nhận về việc ông Lưu Thanh Nam đã lấn chiếm hơn 82 m2 đất công do UBND phường 6, TP Mỹ Tho quản lý để xây nhà là đúng sự thật.

Trước đó, ngày 24-6, ông Nam được UBND TP Mỹ Tho cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở tại đường Lê Văn Phẩm, phường 6, với tổng diện tích 112 m2 trên phần đất của ông Nam. Trong quá trình xây dựng, ông Nam đã lấn chiếm thêm 82 m2 đất công do UBND phường 6 quản lý.

Phát hiện được sự việc, ngày 24-8, Đội Thanh tra xây dựng số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính yêu cầu ông Nam tạm ngưng xây dựng trên phần đất lấn chiếm. Tuy nhiên, căn nhà của ông Nam cũng được xây dựng xong trên phần đất lấn chiếm. Ngay sau đó, UBND có văn bản yêu cầu ông Nam phải tháo dỡ phần xây dựng lấn chiếm đất công. Tuy nhiên, đến nay ông Nam vẫn không thực hiện tháo dỡ theo yêu cầu của UBND TP.

Văn bản chủ tịch UBND TP Mỹ Tho yêu cầu tháo dỡ phần đất công mà ông Nam lấn chiếm nhưng ông vẫn bất chấp pháp luật

Sáng 10-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP Mỹ Tho nói: “Nếu ông Nam không tháo dỡ phần xây dựng sai phép lấn đất công thì sắp tới đây các ngành chức năng sẽ họp và lập đoàn cưỡng chế, tháo dỡ phần đất công mà ông Nam đã lấn chiếm”.

Tin-ảnh: Minh Sơn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/giam-doc-so-lan-chiem-dat-cong-xay-nha-sai-phep-20161110154906863.htm