SEC cấm vĩnh viễn bán khống tại Mỹ

(Vietstock) - Bán khống cổ phiếu không thông qua vay mượn là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những biến động khó dự đoán và mang tính bất lợi cho TTCK Mỹ trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, tình trạng này đã chính thức đi vào quá khứ khi vào ngày Thứ Hai, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đã ra quyết định cấm vĩnh viễn tuyệt đối hình thức mua bán này.

Bán khống là hành động nhà đầu tư vay mượn cổ phiếu từ các Tổ chức tín dụng để bán ra, sau đó chờ đợi giá cổ phiếu suy giảm để mua vào lại. Thông qua đó, nhà đầu tư có thể hưởng lợi thông qua phần chênh lệch mua/bán này. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý trong thời gian vừa qua tại Mỹ là nhiều nhà đầu tư thậm chí đã bán ra cổ phiếu trước khi vay mượn. Hành động này trong nhiều phiên giao dịch đã tạo nên áp lực bán mạnh đẩy toàn bộ thị trường đi xuống. Chính vì vậy, để đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững của TTCK Mỹ, SEC đã ra quyết định cấm vĩnh viễn hành vi mua bán thuộc dạng này. Bên cạnh đó, bán khống theo phương pháp truyền thống (có vay mượn) cũng sẽ bị hạn chế và kiểm soát chặt chẽ trong tương lai. Hiện SEC đang đứng trước hai lựa chọn: nghiêm cấm bán khống trước khi giá cổ phiếu gia tăng hoặc nghiêm cấm bán khống sau khi giá cổ phiếu đã giảm trên 10% trong một phiên giao dịch. Có vẻ như sau những bài học đã nhận được từ sau đợt khủng hoảng kinh tế, SEC đã có những động thái cứng rắn thể hiện quyết tâm bình ổn và đưa TTCK Mỹ phát triển bền vững trong tương lai.

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.com.vn/tianyon/index.aspx?articleid=123904&channelid=39