SEA Games 29 ngày 23-8: Đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương

Online - Hôm nay là một ngày “vàng” của Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 29 khi các vận động viên (VĐV) của chúng ta đã giành được tổng cộng 22 huy chương, trong đó có 12 HCV, 8 HCB và 2 HCĐ, trong đó ấn tượng nhất là các môn Thể dục dụng cụ (TDDC), Điền kinh và Karate. Thành tích vượt bậc này đã giúp Đoàn TTVN vươn lên xếp thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương.

Thể dục dụng cụ, Điền kinh và Karate “gặt” vàng

Ngày thi đấu thành công của Đoàn TTVN được mở đầu bằng 3 tấm HCV của các VĐV TDDC. Lê Thanh Tùng đạt số điểm cao nhất ở 2 môn Nhảy chống và Xà đơn, còn Đinh Phương Thành giữ vị trí số 1 ở môn Xà kép. Ngoài ra, Phương Thành và Phước Hưng còn giành 2 HCB. Việc giành trọn HCV ở những nội dung đơn môn này một lần nữa khẳng định sức mạnh vượt trội của TDDC Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Thanh Tùng (phải) và Phương Thành trên bục nhận huy chương. Ảnh: zing.vn

Hôm nay, Điền kinh tiếp tục mang về cho Đoàn TTVN những tấm HCV. Ngay trong lần nhảy đầu tiên ở nội dung Nhảy 3 bước nữ, VĐV Vũ Thị Mến đã đạt thành tích 14,15m. Với kết quả này, cô giành HCV khi không một vận động nào đạt được thành tích tốt hơn trong hàng chục lượt nhảy sau đó.

Nếu như 2 tấm HCV của Vũ Thị Ly (800m nữ) và Dương Văn Thái (800m nam) ít nhiều gây bất ngờ thì tấm HCV của Lê Tú Chinh ở cự ly 200m nữ không khiến ai ngạc nhiên, khi trước đó VĐV 21 tuổi này đã giành HCV ở nội dung 100m - cự ly danh giá nhất của môn điền kinh. Việc giành HCV ở cả hai nội dung 100m và 200m đã giúp Tú Chinh khẳng định vị thế “nữ hoàng” mới của làng điền kinh Đông Nam Á.

Lê Tú Chinh khẳng định vị trí số 1 của điền kinh nữ Đông Nam Á ở 2 cự ly ngắn 100m và 200m. Ảnh: vnexpress

Trên sàn đấu, Karate cũng xuất sắc mang về 2 tấm HCV của Hồ Thị Thu Hiền (hạng cân dưới 68kg) và Nguyễn Minh Phụng (hạng cân 75kg) sau 2 chiến thắng thuyết phục trước các VĐV của Thái Lan. Trong đó, Minh Phụng đã thắng cách biệt với tỉ số đậm 8-0. Ngoài ra, Karate Việt Nam còn giành được 2 HCB của Trang Cẩm Lành, Chu Đức Thịnh và 1 HCĐ của Nguyễn Thị Ngoan.

Ấn tượng Bắn súng và Đua xe đạp

Sau ngày thi đấu hôm qua không thành công, hôm nay, xạ thủ Hà Minh Thành đã “mở hàng” cho đội tuyển Bắn súng với tấm HCV ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh. Chiến thắng sát nút của Hà Minh Thành trước một xạ thủ của nước chủ nhà càng đáng khâm phục hơn khi được biết súng thi đấu của anh đã gặp trục trặc trong quá trình bắn. Sau một lượt bắn trượt và bị đối thủ dẫn trước khá xa về điểm số, Minh Thành đã thực hiện những lượt bắn còn lại với sự bình tĩnh và chính xác đáng kinh ngạc để giành HCV trước sự ngỡ ngàng của các cổ động viên nước chủ nhà.

Hà Minh Thành mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển Bắn súng Việt Nam tại SEA Games 29. Ảnh: vnexpress

Sau HCV ở nội dung criterium (đua vòng tròn cự ly 35km) trong ngày 21-8, VĐV Nguyễn Thị Thật tiếp tục gặt hái thành công với tấm HCV ở nội dung 104km xuất phát đồng hàng nữ trong ngày thi đấu hôm nay. Đối đầu với nhiều tay đua mạnh trong khu vực, Nguyễn Thị Thật đã có chiến thuật hợp lý và nhất là màn nước rút ngoạn mục để về nhất và giành tấm HCV quý giá.

Tiếc nuối lớn nhất: Bơi lội

2 niềm hy vọng “vàng” của đội tuyển Bơi lội Việt Nam là Nguyễn Thị Ánh Viên và Hoàng Quý Phước đều không giành được HCV trong ngày thi đấu hôm nay. Ánh Viên về nhì ở nội dung chung kết 100m bơi tự do và về thứ năm ở nội dung chung kết 50m bơi bướm. Đáng tiếc nhất là ở nội dung 100m bơi tự do, Ánh Viên về đích thứ hai với thời gian 55 giây 76, chỉ kém 2% giây so với VĐV Ting Wen Quah của Singapore giành HCV (55 giây 74). Sau đó, điểm yếu xuất phát chậm đã khiến cô không đạt thành tích cao ở cự ly ngắn 50m.

Ánh Viên về nhì đầy đáng tiếc. Ảnh: vnexress

Trong khi đó, ở nội dung 200m bơi tự do của nam, Hoàng Quý Phước cũng chỉ giành được HCB sau khi thất bại trước VĐV chủ nhà Welson Wee Sheng Sim. Như vậy, Quý Phước đã không thể bảo vệ tấm HCV anh giành được 2 năm trước tại Singapore. Kỷ lục của anh ở nội dung này cũng bị chính VĐV Welson phá vỡ.

Kết quả một số môn thi đấu khác

Ở môn Bóng chuyền, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước đội chủ nhà Malaysia ở trận ra quân với tỉ số 3-0. Tỉ số các séc là 25-17, 25-7 và 25-11. Ở nội dung của nam, đội tuyển Việt Nam cũng đánh bại đội tuyển Đông Timor sau 3 séc chóng vánh.

Ở môn Bóng rổ nam, sau khi thắng sát nút đội tuyển Campuchia với tỉ số 95-90 ở trận mở màn, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Lào với tỉ số 103-61 ở trận đấu thứ hai, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng. Ở lượt trận cuối, đội tuyển Bóng rổ nam Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu mang ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp vào bán kết với đội tuyển Singapore.

Ở môn quần vợt, 2 VĐV Lý Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Thiên đã đánh bại cặp đôi Razak và Koay của nước chủ nhà Malaysia với tỷ số các séc là 6-2, 7-5 để giành quyền vào bán kết nội dung đôi nam.

Như vậy, thành tích nổi bật nhất của Đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay là vươn lên xếp thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương với tổng cộng 69 huy chương, trong đó có 28 HCV, 20 HCB và 21 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương của SEA Games 29 tính đến hết ngày 23-8

STT

Đoàn Thể thao

HCV

HCB

HCĐ

Tổng

1

Malaysia

50

37

32

119

2

Việt Nam

28

20

21

69

3

Singapore

27

23

24

74

4

Thái Lan

17

30

34

81

5

Indonesia

15

17

32

64

6

Philippines

10

15

20

45

7

Myanmar

4

5

8

17

8

Brunei

0

1

5

6

9

Lào

0

1

1

2

10

Campuchia

0

0

5

5

11

Đông Timor

0

0

0

0

NGỌC CHUNG (tổng hợp)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-29/sea-games-29-ngay-23-8-doan-the-thao-viet-nam-vuon-len-vi-tri-thu-hai-tren-bang-tong-sap-huy-chuong-515900