SEA Games 29 - 2017 có gì mới?

Đây là đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia (có một số môn phụ được đưa về bốn TP khác).

Giải diễn ra từ ngày 19 đến 31-8-2017 mà ngày bế mạc cũng đúng vào dịp Quốc khánh Malaysia. Đây là lần thứ sáu nước này tổ chức SEA Games, kể từ lần đầu năm 1965 đến lần gần đây nhất là SEA Games 21 - 2001.

Với SEA Games, thể thao Việt Nam được xem là một trong những quốc gia mạnh, thường đứng trong tốp 3. Bên cạnh đó môn bóng đá cũng được kỳ vọng sẽ gặt hái HCV tại SEA Games này.

Bóng đá Việt Nam được kỳ vọng với chiếc HCV SEA Games 29 - 2017. Ảnh: XUÂN HUY

Linh vật của SEA Games 29 được chọn là chú cọp được cách điệu mang tên RIMAU theo nghĩa của từng chữ viết tắt là R = Respect (tôn trọng), I = Integri (trung thực), M = Move (vận động), A = Attitude (thái độ đúng mực), U = Unity (đoàn kết).

Tham dự ngày hội thể thao lớn này có mặt đủ 11 quốc gia sẽ tranh 405 bộ huy chương thuộc 38 môn Olympic, trong đó có năm môn mới là trượt băng, hockey trên băng, cricket, bài Bridge (giống bài xì phé) và một môn võ cổ truyền Indonesia. Khoảng 2.000 tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ đại hội.

Sau đó là Para Games dành cho người khuyết tật từ ngày 17 đến 23-9 với 16 nước tham gia thi đấu.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/sea-games-29-2017-co-gi-moi-675147.html