SEA Game 29: Màn tranh tài kịch tính giữa cung thủ Việt Nam và Malaysia

Chung kết nội dung đồng đội cung 3 dây nữ, ĐT Việt Nam để tuột HCV đầy tiếc nuối khi để thua chủ nhà Malaysia đúng 1 điểm (253 so với 252).

Nhập cuộc với tâm lý thoải mái khi được cổ động viên cổ vũ nồng nhiệt, Malaysia đã tạo ra áp lực lớn trước đội tuyển nữ Việt Nam nhưng các cô gái của chúng ta vẫn cân bằng được điểm số 55-55.

Ở vòng thứ hai, đội tuyển Việt Nam bắn trước, Lê Ngọc Huyền bắn không thực sự tốt khi có 2 lần đạt điểm 8. ĐT nữ Việt Nam đạt điểm 110, trong khi đó chủ nhà Malaysia có 112 điểm.

Ở vòng thứ ba, Malaysia có 2 điểm 10 trong lần bắn đầu tiên. Trong lần bắn thứ hai, đội tuyển Việt Nam thi đấu nỗ lực khi có 2 điểm 10, trong đó một điểm 10 thuộc về Châu Kiều Oanh. Tuy nhiên, chủ nhà thi đấu ổn định khi dẫn với điểm số 169-166.

Lượt đấu thứ 4, các cô gái của chúng ta đã nỗ lực để cân bằng tỷ số 225-225 và bước vào loạt bắn phụ để phân thắng bại.

Các nữ cung thủ của chúng ta để tuột HCV đầy tiếc nuối.

Tai loạt bắn penalty cân não, chủ nhà Malaysia với sự cổ vũ nhiệt thành của các khán giả đã giành chiến thắng trước đội tuyển bắn cung nữ Việt Nam khi nhiều hơn 1 điểm (253 so với 252).

Thất bại đáng tiếc khiến đội nữ Việt Nam chỉ giành HCB tại nội dung đồng đội cung 3 dây nữ.

Đây cũng là tấm HCB thứ 2 môn bắn cung của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Game 29. Trước đó vào chiều ngày hôm qua Châu Kiều Oanh cũng chỉ giành HCB nội dung cung 3 dây nữ.

Phú Đô

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/sea-game-29-man-tranh-tai-kich-tinh-giua-cung-thu-viet-nam-va-malaysia-d50764.html