Sẽ xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản

Sẽ xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản; Thị trường ngoại hối không có áp lực trong các tháng cuối năm là những nội dung đáng chú ý trong phần điểm báo sáng 2/11.

Sẽ xuất khẩu thịt gà sang thị trường Nhật Bản là kỳ vọng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khi vừa ban hành kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất thịt gà chế biến xuất khẩu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành chăn nuôi gia cầm mỗi năm có thể cung ứng ra thị trường tối đa 700.000 tấn thịt và 8 tỷ quả trứng, tuy nhiên mới tập trung trong nước chủ yếu.

Ngoài ra, một thông tin cũng đáng chú ý trên tờ Thời báo kinh doanh, các chuyên gia đã nhận định thị trường ngoại hối không có áp lực trong các tháng cuối năm.

Theo các chuyên gia, hiện nguồn dự trữ ngoại hối đang dồi dào điều này cho phép Ngân hàng Nhà nước, có điều kiện để bán ra USD, can thiệp mỗi khi thị trường "nổi sóng". Trong khi đó, kiều hối vẫn tiếp tục đổ về từ các thị trường truyền thống như Mỹ, Australia, Canada.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/se-xuat-khau-thit-ga-sang-nhat-ban-20161102092043791.htm