Sẽ xem xét trách nhiệm cụ thể vụ chặt hàng loạt cây xanh tại xã Cẩm Yên

Liên quan đến vụ chặt hàng loạt cây xanh hai bên đường liên thôn thuộc xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội, ông Nguyễn Tuấn Trung, Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên đã nhận trách nhiệm…

“Do cách làm còn nóng vội, chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của Kế hoạch 60 của UBND huyện Thạch Thất về việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông và đảm bảo trật tự công cộng, lòng - lề đường trên địa bàn huyện, đã dẫn đến việc người dân bức xúc, chưa đồng thuận” - Ông Trung nhìn nhận.

Từ việc làm nóng vội

Chiều 23-3, phóng viên Báo ANTĐ đã có mặt tại xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất để tìm hiểu phản ánh của người dân về việc chính quyền xã chặt hạ hàng loạt cây xanh trồng lâu năm dọc hai bên tuyến đường liên thôn. Ngay từ phía sau cổng chào của thôn Yên Lỗ, xã Cẩm Yên là những gốc cây sấu có đường kính từ 20 đến 30 cm, bị cưa bằng mặt nền bê tông đang tứa nhựa màu đen. Tất cả các gốc cây còn lại, đều nằm sát mép đường, hoặc trước cửa nhà dân nơi đây.

Anh Khuất Quang Sỹ, thôn Yên Lỗ chỉ cho PV ANTĐ biết gốc cây sấu đã trồng 10 năm trong phần đất của nhà mình nhưng cũng bị chặt hạ

Anh Khuất Quang Sỹ, thôn Yên Lỗ chỉ cho PV ANTĐ biết gốc cây sấu đã trồng 10 năm trong phần đất của nhà mình nhưng cũng bị chặt hạ

Chỉ vào 2 gốc cây sấu nằm sát mép tường nhà mình, anh Khuất Quang Sỹ, người dân thôn Yên Lỗ bày tỏ: “Chúng tôi là những người dân thôn quê nhưng luôn chấp hành chủ trương của Đảng, đường lối chính sách Nhà nước. Tuy nhiên, việc làm của chính quyền xã chặt hạ cây xanh trồng trong phần đất có 'sổ đỏ' của gia đình tôi là cách làm nóng vội. Cây xanh này gia đình tôi trồng 10 năm nay để tạo bóng mát”.

Anh Nguyễn Huy Lâm, ở mặt đường thôn Yên Lỗ nói: “Việc chặt hạ những cây vi phạm chúng tôi chấp hành, nhưng chính quyền cũng phải linh hoạt, nghiên cứu cho hợp lý. Tôi đồng ý di chuyển cây xanh gây cản trở giao thông, hoặc chặt bỏ nhưng phải thông báo trước để người dân tìm phương án di chuyển. Còn những cây trồng sát mép nhà để lấy bóng mát mà không ảnh ưởng đến giao thông thì nên xem xét, ai lại chặt đồng loạt từ đầu thôn đến cuối thôn như vậy”.

Vụ việc bắt nguồn khi thực hiện Kế hoạch số 60 của UBND huyện Thạch Thất về việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông và đảm bảo trật tự công cộng, lòng lề đường trên địa bàn huyện. Theo đó, UBND xã Cẩm Yên đồng loạt ra quân thực hiện chặt hạ cây xanh vào các ngày từ 15 đến 18-3. Trước đó, lực lượng chức năng xã Cẩm Yên đã rà soát lập danh sách 68 hộ dân thuộc 3 thôn có cây xanh trồng lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông. Sau đó đã tiến hành chặt hạ tại 3 thôn Yên Lỗ, Cẩm Bào, Kinh Đạ nằm dọc tuyến đường liên xã với tổng số 77 cây cây nằm dọc tuyến đường liên thôn.

Trước việc làm này, người dân 3 thôn cho rằng việc chặt cây của chính quyền xã Cẩm Yên là chưa hợp lý, hợp tình. Sở dĩ do trong số cây xanh bị chặt hạ có nhiều cây không liên quan đến lòng, lề đường, thậm chí có nhiều cây vẫn nằm trong phần diện tích đất của bà con. Hơn nữa, đây là đường liên thôn, phương tiện đi lại ít nên việc các cây xanh bị ảnh hưởng là không nhiều. Trong khi đó, các cây này đã được trồng từ hàng chục năm trước.

Chính quyền nhận trách nhiệm

Chiều 23-3, tại buổi làm việc với chính quyền xã Cẩm Yên, Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên đã thừa nhận trách nhiệm; Đồng thời cho biết, trong cuộc họp sáng cùng ngày tại UBND huyện Thạch Thất, chính quyền xã Cẩm Yên đã báo cáo đầy đủ và thừa nhận việc chặt hạ nhiều cây xanh trên đường liên thôn thuộc xã Cẩm Yên trong đợt ra quân vừa rồi là không đúng với tinh thần chỉ đạo của huyện, làm một cách nóng vội.

Lẽ ra, chính quyền xã Cẩm Yên phải xác định cây xanh nào lấn chiếm hành lang an toàn giao thông thì di dời đến các vị trí hợp lý hơn, hoặc cắt tỉa cành cây, để không làm phản cảm. Trong khi đó, chính quyền lại chưa làm được như vậy, mà tiến hành chặt hạ cây xanh một cách không thương tiếc. Cây đa đại thụ phía đầu thôn từng làm nơi tránh nắng cho bà con đi chợ, ra đồng, không ảnh hưởng gì đến trật tự giao thông đô thị cũng chặt trơ trụi cành.

Trước đó phía sau cổng làng Yên Lỗ là hàng cây xanh tỏa bóng mát nhưng nay đã không còn

Cũng tại cuộc họp của lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất, sau khi nghe lãnh đạo xã Cẩm Khê báo cáo sự việc, lãnh đạo huyện đã chỉ ra rằng, cách làm như thế là máy móc theo Kế hoạch số 60 của UBND huyên Thạch Thất. Cũng tại đây, lãnh đạo UBND huyện cho biết thời gian tới sẽ xem xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể trong vụ chặt cây xanh tại địa bàn xã Cẩm Yên.

Trao đổi với phóng viên chiều 23-3, lý giải về việc trên, ông Nguyễn Tuấn Trung cho biết: “Trước khi thực hiện việc chặt hạ cây xanh, chúng tôi đã gửi thông báo và tuyên truyền trên loa phóng thanh để bà con biết di chuyển cũng như việc tự dáo dỡ mái che, bục bệ vi phạm hành lang an toàn giao thông. Đã có 35 hộ dân tự di dời cây xanh, còn lại khoảng 77 cây xanh chủ yếu có đường kính từ 20 cm - 30 cm thì lực lượng chức năng chặt hạ. Tuy nhiên người dân không đồng tình vì trong thông báo không nói rõ chặt hạ cây xanh, mà chỉ nói chung chung việc xử lý vi phạm mái che, bục bệ…”.

Gốc cây sấu trồng lấn chiếm lòng đường thôn Yên Lỗ bị chặt hạ

Được biết, chiều dài của tuyến giao thông liên thôn xã Cẩm Yên dài 3,5 km. Trong số cây xanh trồng trên tuyến đường này có những cây hơn 20 năm tuổi, chủ yếu các cây trồng đều thuộc loài sấu, đa, si…Tuy nhiên cũng phải khẳng định, trong số những cây bị chặt hạ, có nhiều cây xanh được người dân tự ý trồng rất chướng mắt, gây ảnh hưởng đến giao thông. Của đau con xót, cùng với cách làm nóng vội của chính quyền đã dẫn đến chưa tạo được sự đồng thuận của người dân. “Đây là bài học sâu sắc cho lãnh đạo xã Cẩm Yên” - ông Nguyễn Tuấn Trung một lần nữa nhận trách nhiệm.

Cũng trong ngày 23-3, đoàn công tác của Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã làm việc với chính quyền xã Cẩm Yên và ghi nhận thực tế những cây xanh bị chặt hạ ở 2 bên đường liên thôn của xã này.

Đức Tuấn- Quang Trường

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/se-xem-xet-trach-nhiem-cu-the-vu-chat-hang-loat-cay-xanh-tai-xa-cam-yen/722317.antd