Sẽ xây Bệnh viện Sài Gòn 12 tầng

(PL)- UBND TP.HCM vừa thống nhất về phương án thiết kế kiến trúc BV Sài Gòn mới trong dự án khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).

Theo đó, TP chọn phương án xây BV Sài Gòn mới với chức năng bệnh viện cấp cứu, đa khoa quy mô 300 giường. Công trình sẽ cao 12 tầng trên diện tích khoảng 10.000 m2. Do nằm ngay trung tâm TP nên bệnh viện không được phép bố trí nhà tang lễ trong khuôn viên. TP cũng yêu cầu nghiên cứu giảm mật độ xây dựng tầng trệt, tăng diện tích cây xanh, khu vực xử lý chất thải tách biệt. Công trình cần có phương án giao thông hợp lý, khoa học, tránh xung đột giữa giao thông đối ngoại với giao thông nội bộ; không gian xanh bên ngoài, bên trong hài hòa; đường nét kiến trúc mềm mại, hiện đại. T.MẠNH

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/2010100412354719p0c1085/se-xay-benh-vien-sai-gon-12-tang.htm