Sẽ ưu tiên Nhật Bản trong việc giảm cước roaming quốc tế chiều về

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn khẳng định với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda rằng sẽ đưa Nhật Bản vào diện ưu tiên hàng đầu trong việc giảm cước roaming quốc tế chiều về (từ Nhật Bản sang Việt Nam).

Sáng 23/3/2017, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn (bên phải) tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhât Bản tại Việt Nam Kunio Umeda

Đại sứ Kunio Umeda khẳng định Việt Nam luôn là đối tác quan trọng trong lĩnh vực TT&TT của Nhật Bản. Đồng thời, ông cũng chia sẻ một số vấn đề mà phía Nhật Bản muốn tìm hiểu thêm thông tin như: hoạt động hợp tác triển khai dự án liên quan đến an ninh mạng giữa Bộ TT&TT Việt Nam với đối tác Nhật Bản; tiến độ triển khai dự án hợp tác giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam với Công ty Hitachi và Ngân hàng Sumitomo Mitsui; Việt Nam cần Nhật Bản hỗ trợ như thế nào trong triển khai đô thị thông minh...

Đại sứ Nhật Bản cũng nhấn mạnh mối quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản về quy định cước phí roaming quốc tế chiều về của Việt Nam (theo phía Nhật Bản thì mức cước này đang quá cao – PV)...

Ghi nhận mong muốn của phía Nhật Bản về việc giảm cước roaming quốc tế chiều về để tăng cường trao đổi thông tin hiệu quả hơn, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết tại các cuộc họp liên quan, ông đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phải xem xét giảm cước roaming quốc tế chiều về. Cục Viễn thông đã dự thảo nội dung này và đang trình Thủ tướng Chính phủ về việc giảm cước roaming quốc tế.

“Đây không chỉ là mối quan tâm của Nhật Bản mà của cả Bộ TT&TT. Hiện nay, một trong những vấn đề đáng lo ngại tại Việt Nam là trộm cước viễn thông quốc tế. Một số đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài đã liên kết để trộm cước viễn thông. Công an đã xử lý vài vụ. Giải quyết vấn đề giảm cước roaming quốc tế chiều về sẽ góp phần giảm thiểu nạn trộm cước viễn thông. Chúng tôi sẽ đưa Nhật Bản vào diện ưu tiên hàng đầu trong việc giảm cước roaming quốc tế chiều về từ Nhật Bản sang Việt Nam”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói.

Về vấn đề an ninh mạng, Bộ trưởng khẳng định đây là vấn đề Việt Nam rất quan tâm, khi ứng dụng CNTT được triển khai sâu rộng trong đời sống xã hội thì an toàn thông tin luôn được đặt lên hàng đầu. Nhật Bản là nước phát triển mạnh và có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này. Mong Nhật Bản hỗ trợ đề án về an ninh an toàn thông tin cho Việt Nam. Hiện Việt Nam đã sẵn sàng triển khai dự án nhờ phía Nhật Bản hỗ trợ kỹ thuật về an ninh mạng. Nếu công việc sớm hoàn tất thì đây sẽ là một trong những nội dung rất quan trọng được đưa vào chương trình làm việc trong chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong tháng 6/2017.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tặng Đại sứ Nhật Bản món quà lưu niệm là một bức tranh ghép tem

Về hoạt động hợp tác bưu chính, Bộ trưởng nhận định bưu chính là lĩnh vực nổi trội trong hoạt động hợp tác Việt - Nhật 2 năm gần đây. Dự kiến trong chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 29/3 – 1/4 tới đây, Bộ trưởng sẽ chứng kiến lễ ký hợp đồng hợp tác giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam với Công ty Hitachi và Ngân hàng Sumitomo Mitsui. Dự án hợp tác thanh toán điện tử giữa các doanh nghiệp và ngân hàng này là hoạt động hợp tác mới trong lĩnh vực bưu chính. Quan điểm của Bộ TT&TT là hỗ trợ tối đa để mở rộng hợp tác thanh toán điện tử giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam với Nhật Bản. Hai bên sẽ tích cực trao đổi hợp tác để triển khai vào đúng dịp 1/4 như đã cam kết trước đó.

Còn về việc xây dựng các đô thị thông minh, Việt Nam rất cần kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc bắt đầu từ đâu, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hạ tầng như thế nào để xây dựng đô thị thông minh một cách hiệu quả.

Bình Minh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/se-uu-tien-nhat-ban-trong-viec-giam-cuoc-roaming-quoc-te-chieu-ve-post223748.info